Diễn viên Hoàng Yến của Về Nhà Đi Con – 4 đời chồng – 4 lần ly dị và cái tiếng Lẳng Lơ Đa Tình

1
452

Có lẽ khi nhắc đến bộ phim Về Nhà Đi Con, bên cạnh các nhân vật chính, cô Xuyến – do Hoàng Yến thủ vai, cũng là một nhân vật tạo nên sự thành công của bộ phim. Người ta quan tâm Hoàng Yến vì phim thì ít mà vì đời tư thì nhiều, đàn bà hiếm ai qua 1 lần đò, nhưng Hoàng Yến lại là 1 trường hợp đặc biệt, cô có 4 đời chồng và cả 4 lần hôn nhân đều đổ vỡ. Ở tuổi U50, cô vẫn trẻ trung, gợi cảm, đôi mắt, đôi môi vẫn lúng liếng đa tình, mà không ít người nhìn qua đều nghĩ đến 1 từ – Lẳng lơ.

Tiểu sử diễn viên Hoàng Yến, Hoàng Yến là ai?

Diễn viên Hoàng Yến là một trong những diễn viên kỳ cựu của dòng phim truyền hình. Cô được nhớ tới nhiều vì khả năng nhập vai những nhân vật lẳng lơ đanh đá rất đạt cùng với hôn nhân đời tư vô cùng lận đận.

Nữ diễn viên Hoàng Yến
Nữ diễn viên Hoàng Yến

Diễn viên Hoàng Yến “Về nhà đi con” năm nay cô đã 45 tuổi. Cô tên thật là Đào Hoàng Yến. sinh năm 1976 tại Hà Nội. Từ nhỏ cô đam mê đọc tiểu thuyết và hiểu biết chuyện đời. Năm 18 tuổi cô đã lập gia đình và có con.

Cô Xuyến của Về Nhà Đi Con vẫn trẻ đẹp và nóng bỏng ở độ tuổi U50
Cô Xuyến của Về Nhà Đi Con vẫn trẻ đẹp và nóng bỏng ở độ tuổi U50

Hoàng Yến trưởng thành từ lớp đào tạo Diễn viên khóa 2 của Nhà hát Tuổi trẻ. Chị từng tham gia các phim truyền hình như Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Giấc mơ hạnh phúc, Giọt nước rơi, Trò đời,… tuy nhiên phải đến vai Xuyến trong Về nhà đi con, cô mới được chú ý và nổi tiếng.

Hoàng Yến và 4 cuộc hôn nhân trắc trở

Hoàng Yến bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên và mang bầu con gái đầu lòng năm 18 tuổi. Làm vợ và làm mẹ quá sớm nhưng nữ diễn viên một lòng vun vén gia đình. Cuộc hôn nhân đó chỉ tồn tại được vài năm. Khi phát hiện chồng có người phụ nữ khác, nữ diễn viên quyết định dứt áo ra đi.

“Cô Xuyến” khẳng định, lần nào yêu cũng hết lòng và muốn cùng “nửa kia” đi đến cái kết hạnh phúc. Đó cũng là lý do cô kết hôn lần thứ hai sau vài năm chia tay người chồng đầu tiên. Con gái thứ hai chính là kết quả của cuộc hôn nhân này. Kỳ vọng nhiều rồi nhận lại thất vọng, Hoàng Yến tiếp tục trải qua đổ vỡ. Một mình nuôi hai cô con gái, cô bươn chải từ đóng phim đến làm kinh doanh. Gia đình là chỗ dựa lớn nhất giúp cô vượt qua những biến cố của cuộc đời.

Lần thứ ba làm cô dâu cách đây hơn 10 năm, Hoàng Yến kết đôi với người đàn ông kém cô 8 tuổi. Mối lương duyên này không kéo dài được ba năm. Suốt thời gian chung sống, họ không thể sinh con. Nữ diễn viên không phủ nhận những khoảnh khắc hạnh phúc từng có nhưng nhận ra tình yêu khi đã phôi pha thì có cố bồi đắp cũng chẳng thể níu kéo. Khi đó, chia tay là điều nên làm.

Trải qua ba lần đổ vỡ, Hoàng Yến từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ kết hôn nữa. Thế rồi, Cao Thắng xuất hiện. Anh kém tuổi nhưng tấn công cô quyết liệt. Sự nồng nhiệt ấy khiến Hoàng Yến xiêu lòng rồi cùng anh vun đắp hạnh phúc. Họ đến với nhau bất chấp sự khác biệt và phức tạp về hoàn cảnh. Trong khi Hoàng Yến từng có ba đời chồng và hai con gái riêng thì Cao Thắng có một trai riêng dù chưa kết hôn lần nào.

Nhưng không được bao lâu, diễn viên Hoàng Yến lại chia tay người chồng thứ 4 của cô và tiếp tục một mình nuôi dạy con gái Mầm – con chung với người chồng thứ 4 sau nhiều năm nuôi 2 cô con gái riêng với người chồng trước. Thế nhưng chuyện đó không hề khiến “cô Xuyến” của “Về nhà đi con” cảm thấy nản lòng mà ngược lại, cô thấy lòng bình yên và mạnh mẽ hơn trong chặng đường đơn thân nuôi con phía trước.

Tới tin đồn thẩm mỹ

Để có ngoại hình gợi cảm, tươi mới hơn, nữ diễn viên Hoàng Yến đã phẫu thuật mũi, ngực và làm lại răng. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mới của mình và rất hài lòng với vẻ ngoài hiện tại.

Không giống như một số nghệ sĩ ngại ngần hoặc thậm chí phủ nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ, nữ diễn viên không hề giấu diếm và thậm chí còn khẳng định: “Ngày nay phụ nữ làm đẹp là chuyện hết sức bình thường”.

Ở cái tuổi U50, cô vẫn giữ được cho mình thân hình đầy đặn trẻ trung, làn da trắng hồng và căng láng, nói không quá, Hoàng Yến đang ở cái độ tuổi đẹp nhất, mà ông bà ta thường hay dùng từ “hồi xuân”.

Và cái tiếng lẳng lơ, đa dâm

Miệng lưỡi thiên hạ trước giờ vốn không có chừa ai, huống hồ là một người nổi tiếng như Hoàng Yến. Việc cô trải qua 4 đời chồng, và có lẽ chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến bất kì ai khi nghĩ tới đều hình dung tới 1 từ “dâm”.

Đây vốn là chủ đề nhạy cảm và chỉ tồn tại ở cửa miệng, chứ cũng chẳng ai nói lên báo hay mạng xã hội, nhưng cũng phải có lửa mới có khói, có lẽ cái tính phóng khoáng, cởi mở, yêu hết mình trong chuyện tình cảm của cô là nguyên nhân dẫn tới hôn nhân trắc trở.

Hoàng Yến dễ yêu, dễ hận, mà đã yêu là cưới, nhưng không hợp thì lại chia tay, có thể đối với nhiều người, việc hôn nhân là việc trọng đại cả đời, nhưng với Hoàng Yến thì không, cưới là một chuyện, ly dị là một chuyện, cô chẳng để tâm về nó. Chí ít cả 3 con của Hoàng Yến cũng ủng hộ đời sống tình cảm của mẹ.

Vụ việc Hoàng Yến bị chồng cũ đánh

Sáng ngày 24/6, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ clip trích xuất từ camera quay cận cảnh diễn viên Hoàng Yến từng đóng vai cô Xuyến trong phim Về Nhà Đi Con bị chồng cũ hành hung. Chính nữ diễn viên cũng xác nhận sự việc là có thật và hiện tại cô đang nhờ công an quận Tây Hồ cho người bảo vệ 24/7.

Bắt nguồn từ clip trích xuất từ camera tại một quán ăn cho thấy, nữ diễn viên và chồng cũ đã đứng trò chuyện khá lâu, sau một lúc người đàn ông kia thẳng tay đánh vào mặt khiến Hoàng Yên ngã ngay về phía sau.

“Đang nói chuyện thì bất ngờ chồng cũ của tôi hỏi: “Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?” và lập tức anh ta bất ngờ giáng một cú đấm mạnh vào thẳng mặt tôi. Sau đó, anh ta bị bạn bè của tôi đuổi ra ngoài nhưng tiếp tục quay lại và cầm dao truy đuổi đe doạ tôi. Rất may lúc đó có đông người và bạn của tôi ngăn cản nên tôi chạy thoát”. Hoàng Yến chia sẻ

Theo diễn viên Hoàng Yến, ngay sau đó chị đã báo công an quận Tây Hồ để xử lý, trích xuất video về vụ việc. “Công an đã đến và đưa tôi đi cấp cứu. Tôi bị gãy xương mũi chính, hiện tại vẫn phải thở bằng miệng”, Hoàng Yến cho biết.

Cũng theo Hoàng Yến, sau sự việc, chồng cũ đã gọi điện cho chị rất nhiều lần nhưng chị không nghe máy: “Từ hôm qua đến giờ anh ta gọi rất nhiều lần cả zalo, facetime nhưng tôi không nghe. Bạn anh ta cũng gọi điện đe dọa tôi”.

Nữ diễn viên đã có phương án bảo vệ mình 24/24 để tránh việc đe dọa từ chồng cũ. “Tôi cảm ơn công an quận Tây Hồ đã cho người bảo vệ tôi 24/7 cũng như đang điều tra đòi lại công bằng cho tôi”, Hoàng Yến tiết lộ.

Tổng quan lại tất cả các thông tin dành cho người quan tâm tới Hoàng Yến

  • Diễn viên Đào Hoàng Yến tên thật: Đào Hoàng Yến
  • Diễn viên Đào Hoàng Yến biệt danh: “chim Hoàng Yến”, “Hoàng Yến”, “cô Xuyến”
  • Diễn viên Đào Hoàng Yến nghề nghiệp: diễn viên phim truyền hình, doanh nhân
  • Diễn viên Đào Hoàng Yến năm sinh: 28 – 2 – 1976
  • Diễn viên Đào Hoàng Yến quê quán: Hà Nội
  • Diễn viên Đào Hoàng Yến quốc tịch: Việt Nam
  • Diễn viên Đào Hoàng Yến bao nhiêu tuổi: 45 tuổi (2021)
  • Diễn viên Đào Hoàng Yến cung hoàng đạo: Song Ngư
  • Diễn viên Đào Hoàng Yến cầm tinh con giáp: Rồng – Bính Thìn 1976
  • Diễn viên Đào Hoàng Yến thuộc mệnh: Thổ
  • Diễn viên Đào Hoàng Yến chiều cao: 1 m 60
  • Diễn viên Đào Hoàng Yến cân nặng: 57 kg
  • Diễn viên Đào Hoàng Yến số đo 3 vòng: xx – xx – xx
  • Diễn viên Đào Hoàng Yến tình trạng hôn nhân: Đã ly hôn
  • Diễn viên Đào Hoàng Yến thời gian hoạt động nghệ thuật: từ 2000s đến nay
  • Diễn viên Đào Hoàng Yến thuộc công ty: Điều hành Công ty TNHH và TMDV Natural Holic Việt Nam

Đào Hoàng Yến từng đóng rất nhiều vai diễn lớn nhỏ mang nhiều màu sắc khác nhau trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình. Tiêu biểu có thể kể đến như:

  •  “Trò đời”,
  • “Chủ tịch tỉnh”,
  • “Giấc mơ hạnh phúc”,
  • “Đi qua bóng tối”
  • “Những công dân tập thể”,
  • “Khép mắt chờ ngày mai”,
  •  “Về nhà đi con”,
  • “Làng ế vợ”,
  • “Hướng dương ngược nắng”

Và mới nhất là phim truyền hình “Hồ sơ cá sấu” đã được công chiếu rộng rãi trên đài VTV  vào tháng 4 năm 2021.

Một số hình ảnh đẹp và nóng bỏng của diễn viên Hoàng Yến