Samjoko

0
621

Tam túc ô, tức quạ ba chân, là một sinh vật thần thánh xuất hiện trong thần thoại Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản, được coi là biểu tượng của Mặt trời. Tương truyền trong thần thoại Triều Tiên, quạ ba chân sống trong Mặt trời, còn rùa sống trong Mặt trăng. Samjoko là biểu tượng quyền lực của vương triều Goguryeo (Cao Câu Ly), thời bấy giờ còn uy quyền hơn cả những hình tượng thần thú long và phụng. Ngày nay biểu tượng quạ ba chân vẫn còn gặp ở nhiều bộ phim cổ trang Hàn Quốc, chẳng hạn như Truyền thuyết Jumong – kể về vị vua huyền thoại sáng lập vương triều Cao Câu Ly.