[Cập nhật] Toàn bộ số áo các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại WC 2022

0
1752

so-ao-cau-thu-viet-nam

Cả đất nước Việt Nam đang trải qua những ngày hết sức tưng bừng khi đội tuyển quốc gia Việt Nam đang thi đấu vô cùng bùng nổ. Ở trận đấu với Malaysia ngày 11/6 vừa qua, chúng ta đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỉ số 2-1.

Tuyển Việt Nam hiện đã có 17 điểm sau 7 trận, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng G, vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận cuối, tuyển Việt Nam quyết đấu UAE. Thầy trò HLV Park Hang-seo cần thêm một điểm để giữ ngôi đầu và giành tấm vé trực tiếp vào vòng loại ba. Trong trường hợp về nhì, tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp.

Khi trận đấu kết thúc thì ngoài niềm vui ra, có rất nhiều người hâm mộ đã lên mạng tìm hiểu về các số áo của các cầu thủ, các từ khóa như số 2 của đội tuyển Việt Nam là ai, hay số 3 của đội tuyển Việt Nam là ai.. chúng tôi xin tổng hợp lại toàn bộ thông tin về số áo của 23 cầu thủ Việt Nam.

so-ao-cau-thu-viet-nam-la-gi

Danh sách số áo 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam thi đấu với Indonesia

Cầu thủ áo số 1 – Thủ môn Bùi Tấn Trường (GK)

Cầu thủ áo số 2 – Đỗ Duy Mạnh

Cầu thủ áo số 3 – Quế Ngọc Hải

Cầu thủ áo số 4 – Bùi Tiến Dũng

Cầu thủ áo số 5 – Đoàn Văn Hậu

Cầu thủ áo số 6 – Lương Xuân Trường

Cầu thủ áo số 7 – Nguyễn Phong Hồng Duy

Cầu thủ áo số 8 – Trần Minh Vương

Cầu thủ áo số 9 – Nguyễn Văn Toàn

Cầu thủ áo số 10 – Nguyễn Công Phượng

Cầu thủ áo số 11 – Nguyễn Tuấn Anh

Cầu thủ áo số 12 – Hồ Tấn Tài

Cầu thủ áo số 13 – Lê Văn Xuân

Cầu thủ áo số 14 – Nguyễn Hoàng Đức

Cầu thủ áo số 15 – Phạm Đức Huy

Cầu thủ áo số 16 – Nguyễn Thành Chung

Cầu thủ áo số 17 – Vũ Văn Thanh

Cầu thủ áo số 18 – Hà Đức Chinh

Cầu thủ áo số 19 – Nguyễn Quang Hải

Cầu thủ áo số 20 – Phan Văn Đức

Cầu thủ áo số 21 – Bùi Hoàng Việt Anh

Cầu thủ áo số 22 – Nguyễn Tiến Linh

Cầu thủ áo số 23 – Nguyễn Văn Toản (GK)

Trận quyết định giữa tuyển Việt Nam và UAE diễn ra lúc 23h45, ngày 15/6. UAE đang thể hiện sức mạnh ấn tượng khi lần lượt đè bẹp Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Với kết quả hiện tại, các học trò của HLV Park Hang Seo chỉ cần 1 điểm trước UAE ở lượt cuối là chắc chắn dẫn đầu và lọt vào vòng loại cuối cùng.