Thor – thần Sấm sét

0
1034

Thor là vị thần của sấm sét, giông bão và sức mạnh; là con trai lớn nhất của thần Odin và Jord, nữ thần của đất.

Thor được xếp hàng đầu trong các thần Aesir, và cũng là người mạnh nhất, bảo vệ các vị thần khác khỏi sự tấn công của tộc khổng lồ Jotun. Thor là thần duy nhất không được phép đi qua chiếc cầu vồng Bifrost, bởi các vị thần sợ ông sẽ làm sập cầu. Thần Thor cũng nổi tiếng là rất hay nổi nóng, và ăn cực khỏe. Sự nóng tính của vị thần này trở thành điểm yếu mà các kẻ thù thường sử dụng để chống lại ông.

Tuy là chiến thần hùng mạnh số một Asgard nhưng Thor cũng lại là một vị thần bảo trợ cho nghề nông nghiệp. Quyền năng điều khiển mưa giông sấm chớp của ông thường giúp cho mùa màng được bội thu.

Thor sống trong ngôi nhà rộng lớn nhất ở Asgard. Vũ khí của ông là cây búa thần Mjolnir – Vũ khí có sức hủy diệt kinh khủng nhất vũ trụ. Nó có thể xé toạc một ngọn núi, phóng ra sấm sét, tấn công kẻ địch từ xa và tự động bay trở về tay của Thor.

Ngày nay, ngày thứ Năm trong tiếng Anh được gọi là “Ngày của Thor” (Thursday).