Nguồn: https://spiderum.com/nguoi-dung/spectaculaz
Cảm ơn tác giả #Nguyệt vì một bài viết để đời và tâm huyết.

Trong comic hiện tại và chỉ ở Earth-616, tính từ lần đầu xuất hiện của Tony trong tập truyện Tales of Suspence #39 năm 1963 cho đến cuối 2020 trong sự kiện Iron Age, từ bộ giáp sơ khai đầu tiên là Model 1 cho đến bộ giáp mới nhất hiện giờ là Model 69, Tony đã chế tạo ra 76 bộ giáp tất cả, và con số này vẫn chưa có dấu hiệu giảm khi cứ vài tập truyện thì Tony lại đổi một bộ khác (đúng là cách nhà giàu tiêu tiền).
Iron Man Armor Model 1 (Grey Armor/Original Armor)


Iron Man Armor Model 1 MK III (Golden Armor)

Iron Man Armor Model 2

Iron Man Armor Model 3 (Nose Armor)

Iron Man Armor Model 4 (Classic Armor)

Iron Man Armor Model 5 (Space Armor)

Iron Man Armor Model 6 (Hydro Armor/Deep Submergence Suit/Undersea Armor)

Iron Man Armor Model 7 (Stealth Armor)

Iron Man Armor Model 8 (Silver Centurion Armor)

Iron Man Armor Model 9 (Neo-Classic Armor)

Iron Man Armor Model 10 (Space Armor)

Iron Man Armor Model 11 (War Machine Armor)

Iron Man Armor Model 12 (Neuromimetic Telepresence Unit-150/Telepresence Armor)

Iron Man Armor Model 13 (Modular Armor) và Hulkbuster mode


Iron Man Armor Model 14 (Arctic Armor)

Iron Man Armor Model 15 (Crossing Armor/Retro Armor)

Iron Man Armor Model YT1

Iron Man Armor Model CE1 (Prometheum Armor/Stovepipe Armor)

Iron Man Armor Model 16 (Renaissance Armor)

Iron Man Armor Model 17 (Experimental Safe Armor/Lunar Armor/Test Armor)

Iron Man Armor Model 18 (Outer Atmospheric Armor)

Iron Man Armor Model 19 (S.K.I.N. Armor)

Iron Man Armor Model 20 (Tin Man Armor)

Iron Man Armor Model 21 (Stealth Armor)

Iron Man Armor Model 22 (Thorbuster Armor)

Iron Man Armor Model 23 (Ablative Armor)

Iron Man Armor Model 24 (Iron Secretary/Department of Defense Armor)

Iron Man Armor Model 25 (Iron Secretary/Department of Defense Armor)

Iron Man Armor Model 26 (Anti-Radiation Armor/Gamma Killer)

Iron Man Armor Model 27 (High Gravity Suit/Hypergrav Armor)

Iron Man Armor Model 28

Iron Man Armor Model 29 (Extremis Armor/Iron Man Bio/Metallo-Mimetic Suit Series MK III)


Iron Man Armor Model 30 (Battle Argonaut)

Iron Man Armor Model 31 (Hulkbuster Argonaut)

Iron Man Armor Model 32 (Subterranean Argonaut)

Iron Man Armor Model 33 (Submarine Argonaut)

Iron Man Armor Model 34 (Stealth Argonaut)

Iron Man Armor Model 35 (Hydro Armor)

Iron Man Armor Model 36 (Hulkbuster Armor)

Iron Man Armor Model 37 (Bleeding Edge Armor/Stark Enhancile MK X)

Iron Man Armor Model 37 (Iron Destroyer)


Iron Man Armor Model 38 (Phoenix-Killer Armor)

Iron Man Armor Model 39

Iron Man Armor Model 40

Iron Man Armor Model 41

Iron Man Armor Model 42 (Armor 616)

Iron Man Armor Model 43 (Stealth Armor/Modular Armor)

Iron Man Armor Model 44 (Heavy Duty Armor)

Iron Man Armor Model 45 (Deep-Space Armor/Space Armor)


Iron Man Armor Model 45 (Saturn V Armor)

Iron Man Armor Model 46

Iron Man Armor Model 47

Iron Man Armor Model 48 (Cold Iron Armor)

Iron Man Armor Model 49


Iron Man Armor Model 50 (Endo-Sym Armor)


Iron Man Armor Model 51 (Model-Prime Armor/Transformational Mark U+2B21 – White Hexagon)


Iron Man Armor Model 51 (Victor van Doom’s Armor)

Iron Man Armor Model 52 (Hulkbuster Armor)

Iron Man Armor Model 53

Iron Man Armor Model 54


Iron Man Armor Model 55

Iron Man Armor Model 56
Iron Man Armor Model 57 (Fin Fang Foombuster Armor/Model: 3FB/Triple-F Contingency Plan) và
Iron Man Armor Model 58 (Nano Iron Man Armor/Nano Armor)



Iron Man Armor Model 59

Iron Man Armor Model 60

Iron Man Armor Model 61 (Godkiller Armor MK II/GK II)

Iron Man Armor Model 62

Iron Man Armor Model 63 (Godbuster Armor/Godkiller Armor)


Iron Man Armor Model 64

Iron Man Armor Model 65 (Ultronbuster Armor)

Iron Man Armor Model 66 (Ice Armor)

Iron Man Armor Model 67

Iron Man Armor Model 68 (Virtual Armor/Hologram Armor)


Iron Man Armor Model 69

War Machine Armor Model 1 (Iron Man Armor Model 11/Variable Threat Response Battle Suit)

War Machine Armor Model 2

War Machine Armor Model 3

War Machine Armor Model 4

War Machine Armor Model 5

War Machine Armor Model 6
War Machine Armor Model 7

War Machine Armor Model 8

War Machine Armor Model 9

War Widow
Hôm trước tôi đã liệt kê tất cả những bộ giáp mà Tony Stark từng tạo ra rồi, hôm nay sẽ về ba nhân vật khác mà có lẽ chúng ta đều biết, đó chính là Rescue, Iron Patriot và Ironheart, hôm nay tôi sẽ tiếp tục tổng hợp tất cả mọi bộ giáp của ba nhân vật ấy trong phần cuối cùng của series này.
Đầu tiên là những bộ giáp của Rescue.
Rescue Armor Model 1 (Iron Man Armor Mark 1616)
Xuất hiện lần đầu trong Invincible Iron Man Vol 2 #10 (tháng 4 năm 2009)

Được Tony tạo ra một cách bí mật, không ai biết được bộ giáp này có tồn tại hay không. Sau khi Tony phải bỏ chạy khi bị Norman Osborn – lúc này đang là Giám đốc SHIELD truy lùng gắt gao, Pepper đã vô tình tìm thấy bộ giáp mà anh tạo ra riêng cho cô để sử dụng trong những tình huống khẩn cấp, Pepper đã mặc lên bộ giáp và đi tìm Tony. Pepper sau đó bị Norman bắt nhưng cô đã trốn thoát, khi ấy cô đã tìm thấy Tony. Pepper sau đó đã để lại bộ Rescue lại cho Norman, và nhờ như vậy, JARVIS đã có thể hack từ bộ Rescue vào hệ thống của Norman.
Một thời gian sau, Pepper đã sử dụng Rescue để gặp cô nhóc Riri Williams – có thể xem là đệ tử của Tony và bị Techno Golem tấn công. Rescue được tạo nên nhắm mục đích cứu hộ, vì vậy nên mọi hệ thống của bộ giáp chỉ phục vụ cho việc phòng thủ và hỗ trợ.
Rescue Armor Model 2
Xuất hiện lần đầu trong Invincible Iron Man Vol 2 #29 (tháng 10 năm 2010)

Sau khi bỏ bộ giáp đầu để cứu Tony, Pepper đã được Tony chế tạo nên bộ giáp mới – Rescue Model 2. Và nhờ có bộ giáp này, cô đã giúp đỡ cho Tony trong trận chiến với những kẻ thù ác, và cũng có góp công trong sự kiện Fear Itself, nhưng sau đó bộ giáp cũng phát nổ.
Giống như bộ đầu, Rescue tập trung vào khả năng phòng thủ, có cả tính năng tạo ra trường lực để tự vệ bản thân, ngoài ra Rescue còn có thể sử dụng từ trường để phá hủy các thiết bị điện tử.
Rescue Armor Model 3
Xuất hiện lần đầu trong Superior Iron Man #9 (tháng 8 năm 2015)

Bộ này được một kí ức sao chép của Tony tạo ra cho Pepper nhằm chống lại một Tony l1uc này đã bị thay đổi nhân cách sau sự kiện AXIS. Bộ giáp này không khác những bộ trước, nhưng được trang bị thêm tính năng phát ra sóng siêu âm nhằm khắc chế bộ giáp Endo-Sym của Tony, nhưng đã bị Tony lừa.
Rescue Armor Model 4
Xuất hiện lần đầu trong New Avengers Vol 4 #14 (tháng 9 năm 2016)

Bộ giáp được chế tạo bởi Toni – một thiên tài và cũng là con gái của tiến sĩ Ho Yinsen, cô đã sử dụng bộ giáp này để chống lại Maker và New Revengers đang tiến đánh trụ sở của Avengers. Bộ giáp này giống như những bộ đầu, gia tăng khả năng phòng thủ bằng khiên cưỡng bức, và tạo ra trường lực để tấn công.
Rescue Armor Model 5
Xuất hiện lần đầu trong 2020 Rescue #1 (tháng 5 năm 2020)

Được Pepper sử dụng khi sự kiện Iron Age bắt đầu, cô đã mặc bộ Rescue để tìm kiếm DNA của Tony Stark. Giống như những bộ trước nhưng khác màu sắc, tiếp tục nâng cao khả năng phòng thủ, nhưng bây giờ cô có thể phóng ra tia năng lượng từ hai bên lòng bàn tay. Bộ giáp Rescue được một A.I. tên HAPPY điều khiển.
Tiếp theo là Iron Patriot.
Iron Patriot Armor Model 1
Xuất hiện lần đầu trong Dark Avengers #1 (tháng 3 năm 2009)

Bắt đầu sự kiện Dark Reign, lúc này Norman Osborn đã trở thành người đứng đầu SHIELD, và thực hiện những chính sách ác độc, truy lùng gắt gao các siêu anh hùng. Hắn cũng tự lập cho mình một đội Avengers mới bao gồm các ác nhân và gọi đó là Dark Avengers. Norman cũng tự biến mình thành một Iron Man mới, sử dụng bộ giáp Model 25 của Tony và biến nó thành bộ Iron Patriot và sử dụng nó, mặc dù không sử dụng tốt như Tony.
Iron Patriot Armor Model 2
Xuất hiện lần đầu trong Secret Avengers Vol 2 #6 (tháng 9 năm 2013)

James Rhodes sau khi được nhóm Iron Patriot Drones chọn làm thủ lĩnh mới, đã được họ trang bị cho anh có bộ giáp Iron Patriot mới. Sử dụng bộ giáp này, James tiếp tục nhiệm vụ với nhóm Secret Avengers và thực hiện những nhiệm vụ bí mật. Sau khi sử dụng một thời gian, anh đã ngừng sử dụng bộ giáp khi gia nhập SHIELD, không trực tiếp sử dụng những bộ giáp nữa mà sẽ là người điều khiển những bộ giáp không người lái.
Iron Patriot Armor Model 3
Xuất hiện lần đầu trong U.S.Avengers #1 (tháng 3 năm 2017)

Được Toni Ho chế tạo ra khi cô gia nhập nhóm US Avengers – một cơ quan tình báo thuộc Hoa Kỳ. Toni dựa trên những thiết kế của Iron Armor và tạo ra bộ giáp Iron Patriot, mặc dù nó không có những vũ khí gây chết người mà kho vũ trang cũng chỉ có một số loại như sóng siêu âm hay laser gây choáng.
Iron Patriot Stealth Armor
Xuất hiện lần đầu trong U.S.Avengers #3 (tháng 4 năm 2017)

Không hẳn là một bộ giáp, về cơ bản, nó vẫn là bộ Iron Patriot nhưng được giấu bên dưới lớp quần áo của Toni Ho mặc, và khi sử dụng, những chi tiết sẽ mọc ra các chi của Toni.
Iron Patriot Armor Model 4 (Heavy Combat Armor)
Xuất hiện lần đầu trong U.S.Avengers #3 (tháng 4 năm 2017)

Là một bộ Iron Patriot nhưng cồng kềnh hơn, dựa trên thiết kế của bộ Heavy Duty trước đó của Tony. Mặc dù trông cồng kềnh như vậy, nhưng bộ giáp này không mang sát thương mà chỉ dùng cho việc cứu hộ, và ngay cả khẩu súng to tướng trên vai cũng là vũ khí phi sát thương, nó chỉ bắn ra những chùm tia gây bất động.
Iron Patriot Armor Model 5
Xuất hiện lần đầu trong U.S.Avengers #6 (tháng 7 năm 2017)

Giống như Model 4, chỉ khác một chút về ngoại hình, bộ Model 5 không sử dụng để tấn công, và nó đã bị Red Hulk hạ gục một cách dễ dàng.
Và cuối cùng là Ironheart.
Ironheart Armor Model 1
Xuất hiện lần đầu trong Invincible Iron Man Vol 3 #7 (tháng 5 năm 2016)

Ironheart Armor Model 2
Xuất hiện lần đầu trong Invincible Iron Man Vol 4 #3 (tháng 3 năm 2017)

Ironheart Armor Model 3 (Ironheart 3.0 Armor)
Xuất hiện lần đầu trong Champions Vol 2 #22 (tháng 9 năm 2018)

Sau khi bị phá hủy, Riri tái tạo lại bộ giáp và ra mắt phiên bản 3.0 Ironheart. Bộ giáp này được lấy ý tưởng từ những bộ giáp của chủng tộc Chitauri khi Riri cùng nhóm Champions đối đầu với chúng. Có thể thấy rằng đặc điểm thay đổi nhất chính là ngoại hình của nó, được làm gọn gàng hơn so với những bộ giáp trước. Thay đổi lớn tiếp theo chính là bộ giáp được hoạt động dưới hệ thống khí động học, khiến cho bộ giáp nhẹ hơn và di chuyển nhanh hơn rất nhiều lần. Riri cũng thay A.I. điều khiển bộ giáp này.