Giải đáp thắc mắc: Goku đến Trái đất như nào?

0
477

Mấy hôm nay mọi người đang tranh luận về Trailer mới của Movie Dragon Ball Super cùng các anime, manga cũ. Hôm nay chúng tôi xin được giải thích rõ về việc này. Trước tiên, ta cần biết các khái niệm:

Goku đến Trái đất như nào

Ngoại truyện là gì?

Ngoại truyện được hiểu là không xuất hiện trong “truyện chính” mà nó được tạo ra để bổ sung cho truyện chính. Ví dụ ở manga gốc ta biết Quy lão hồi trẻ từng học võ của Vũ đẩu tiên sinh, rồi cả uống nước thánh chỗ thần mèo Korin -> Các chi tiết này không được miêu tả chi tiết trong manga vì nó cũng không cần thiết ->tác giả có thể viết thêm các ngoại truyện về tình tiết này để bổ sung vào truyện chính.

Và đương nhiên, ngoại truyện có được tính vào mạch chính hay không thì phải xem AI LÀ NGƯỜI VIẾT RA NÓ

Chính chủ hay không chính chủ?Truyện gốc là gì?

Khi dùng từ “chính chủ” hay “truyện gốc” thì hiểu rằng nó do chính tay Akira Toriyama chấp bút và ông công nhận nó nằm trong mạch truyện chính (dù nó là ngoại truyện hay movie). Vậy có những phần chính chủ sau:

  • Manga Dragon Ball gốc: Chính là huyền thoại của thế giới, manga mà tuổi thơ chúng ta trải qua. Đương nhiên về Việt Nam thì Kim Đồng đã thay đổi nhiều lời thoại, tên chiêu thức, nhân vật và cut các cảnh 18+
  • Jaco: Chắc mọi người còn nhớ chàng tuần tra viên ngân hà đi cùng Bulma trong phần đầu của Dragon Ball Super. Jaco có hẳn 1 bộ truyện riêng do Akira sáng tác, cùng thế giới với 7 viên ngọc rồng. Và trong những chap cuối của bộ truyện có nhắc đến việc “Goku đến trái đất”
  • Dragon Ball Minus: Đây chính là oneshot (chỉ có 1 chap) ngoại truyện nói ở trên, tác giả Akira vẽ ra để giải thích về quá khứ của Goku, lý do tại sao cậu lại đến trái đất
  • Movie Dragon Ball Z, Super: Có 2 movie mà chúng ta đã xem là Dragon ball Z:Battle of God: cuộc chiến của các vị thần (Goku lên God đánh Beerus), Dragon Ball Z:Resurrection “F”:sự trở lại của Frieza (tập luyện 4 tháng lên Golden) và Movie sắp xem cuối năm nay Dragon Ball Super: Broly.

KẾT LUẬN: Vậy tất cả các bộ trên được coi là chính chủ, là gốc và ta dùng nó làm tư liệu chắc chắn về mạch truyện chính

KHÔNG CHÍNH CHỦ

  • Anime Dragon Ball, Dragon Ball Z: Đây là Anime được chuyển thể từ manga do hãng Toei sản xuất. Thời đó có cái hãng này đứng ra làm và họ làm khá tốt nên chả có hãng nào cạnh tranh nữa. Ngoài ra, Akira cũng hợp tác, tham gia vào quá trình sản xuất. Tuy nhiên có vấn đề là 1 chap không bao giờ tương đương với 1 tập phim (episode) vì nó quá ngắn, 1 chap lên phim có khi được vài phút, vậy làm sao để tạo ra 1 tập với khoảng 20-25 phút mà vẫn không đi quá xa manga?

->Vậy là họ tự bịa thêm ra tình tiết nhưng vẫn tuân theo mạch truyện. Ví dụ trận Goku đấu với Frieza trên Namek thì diễn ra tầm 6-7 Chap nhưng lên Anime đánh nhau…2 tiếng (ví dụ thế). Miễn sao kết quả vẫn là Goku thắng, còn đánh như nào thì Akira cho phép Toei tự sáng tạo

  • Movie ngoại truyện của TOEI: Hãng  này cũng tạo ra rất nhiều các movie khác (17 bộ) nhằm bổ sung tình tiết vào anime của họ. Ví dụ trước khi diễn ra Cell Game thì nhóm Goku đã đánh bại Broly ->Thật ra họ cứ kiếm cớ, lôi 1 mốc thời gian hợp lý, tạo ra các tình tiết nhằm câu view để kiếm tiền.

Các tình tiết này đều qua Akira duyệt, ông đồng ý đưa vào nhưng không có nghĩa là ông công nhận nó vào mạch truyện chính

  • Anime Dragon Ball Kai 2009-2014: Đây là bộ làm lại từ Dragon Ball Z cho đẹp hơn và bổ sung thêm 1 vài tính tiết khác, rút gọn các tình tiết thừa và vẫn do Toei sản xuất
  • Anime Dragon Ball Super: Nối tiếp thành công, Toei tiếp tục sản xuất anime nhưng lần này có 1 sự thay đổi rất lớn: Manga không do Akira vẽ nữa!. Akira đưa ra khung nội dung cho cả 2 bên: Toei và “đệ tử” của mình là Toyble ->Như vậy cả 2 bên đều có quyền tự do sáng tạo tình tiết, miễn sao các kết quả vẫn như Akira đã định -> vậy cả Anime lẫn manga Dragon Ball Super hiện tại không được coi là chính chủ.

KẾT LUẬN: Như vậy ta đã phân biệt được thế nào là gốc, thế nào là chuyển thể, là ngoại truyện. Có rất nhiều những nhân vật ban đầu là không chính chủ, nhưng sau này Akira thấy nó cũng hợp lý nên lại đưa thành chính chủ, ví dụ Broly…

Update: Có nhiều bạn phản ứng với kết luận trên, mình xin đính chính là Không hoàn toàn chính chủ, ví dụ:

Ở manga Frieza đấm Goku, Anime chuyển thể như thế, ok chính chủ. Nhưng để cho dài thì Toei thêm tình tiết Goku đá lại Frieza, thì cái này là không chính chủ. Akira thấy nó cũng chả ảnh hưởng gì, miễn sao Goku vẫn thắng, ông cho phép nó nhưng ko có nghĩa ông thừa nhận nó.

Vậy làm sao để biết cái nào thừa nhận cái nào không?

Câu trả lời là: Rất khó!,. Vì đây là việc nội bộ giữa Akira và Toei, họ cũng chả cần công bố làm gì. Những tình tiết nhỏ nhặt như ví dụ trên không đáng nói, nhưng có nhiều cái TOEI sáng tạo mới thì Akira không công nhận, ví dụ: Broly trong suốt thời gian dài đến 2018 thì công nhận, Gogeta tuyệt vời như thế đến nay vẫn chưa công nhận…

Goku đến Trái đất như nào

Trở lại Dragon Ball Super, oái ăm ở chỗ Akira không vẽ và ông cũng chưa bao giờ họp báo nói công nhận Anime hay Manga là chính chủ, ông cũng chưa từng nói cái nào bám sát cốt truyện nhất. Nhưng bản thân mình vẫn bảo lưu quan điểm Anime hay Manga Dragon Ball Super vẫn không chính chủvì không phải tự tay Akira vẽ triển khai nội dung. Giả sử giờ ông vẽ Manga (không có Toyble nữa) và TOEI lại làm Anime thì chắc chắn lại có thêm các tình tiết khác để phim dài thêm, và như vậy theo nói trên thì những cái này không chính chủ.

Cái khó của bạn đọc là có nhiều nhân vật Akira trực tiếp sáng tạo, tạo hình nhưng ổng lại không công nhận nó, ông làm theo đơn đặt hàng và có tiền, vậy thôi.

Update 08/12/2018: Gogeta đã được confirm sẽ xuất hiện ở movie chính chủ, như vậy anh đã được Akira công nhận!

GOKU ĐẾN TRÁI ĐẤT NHƯ THẾ NÀO?

Cộng đồng đang bàn tán xem Goku đến trái đất là mặc giáp hay “tồng ngồng”?. Ta sẽ xem cách Goku đến trái đất theo các bộ kể trên:

  • Manga gốc: Ở chap 197 thì Raditz có đến trái đất và giải thích về nguồn gốc của Goku, tuy nhiên không thấy nói gì về việc Goku đi tàu vũ trụ đến trái đất
  • Anime Dragon Ball kai 2009: Ở tập 1, vì manga gốc không có nên Toei đã thêm tình tiết tàu vũ trụ của Goku đến trái đất, và lúc này Goku được ông Gohan tìm thấy trong trạng thái…cởi chuồng

Goku đến Trái đất như nào

  • Anime Dragon Ball Z, Movie: không đề cập
  • Jaco: Nhiệm vụ của Jaco đến trái đất chính là ngăn ngừa Goku, giết Goku trước khi cậu lớn lên để ngăn ngừa hậu họa. Nhưng “may mắn” là Jaco đã sai tọa độ nên Goku lại rơi xuống chỗ ông Gohan. Lúc này Goku…mặc Giáp!
  • Dragon Ball Minus: Goku được bố mẹ gửi đến trái đất sau khi hành tinh Vegeta có nguy cơ diệt vong, và lúc này…Goku mặc giáp!

Goku đến Trái đất như nào

  • Dragon Ball Movie Broly: Theo trailer 2 vừa mới phát hành thì Akira sản xuất dựa trên các tình tiết ở Dragon Ball Minus nên…Goku mặc giáp!

Một số điều mâu thuẫn trong Trailer

Vegeta bằng tuổi Goku, Broly?

Goku đến Trái đất như nào

  • Trong trailer cũng có chi tiết là “3 đứa trẻ trong lồng ấp” thì nó sẽ mâu thuẫn với những gì ta biết trước đến nay là Vegeta hơn tuổi
  • Chưa xem phim thì chưa rõ nhưng mình nghĩ thế này: Mỗi đứa trẻ Saiyan được sinh ra thì cho vào lồng ấp, tùy thể trạng từng đứa thì có đưa ra khỏi lồng sớm hay muộn, và đứa ra sớm (như vegeta) sẽ được coi là nhiều tuổi hơn và có thể sẵn sàng chiến đấu. Goku và Broly ra muộn hoặc buộc phải ra cùng lúc do hoàn cảnh từng đứa thì bằng tuổi nhau.

Frieza mặc áo giáp hay không?

Goku đến Trái đất như nào

Có mặc giáp

Goku đến Trái đất như nào

Không mặc giáp

Ở Manga gốc trong trận chiến ở Namek với Goku, Frieza có đoạn hồi tưởng quá khứ nơi hắn tiêu diệt hành tinh Vegeta cùng Bardock, lúc này hắn…mặc áo giáp. Tuy nhiên ở trailer 2, vẫn là khoảnh khắc hủy diệt hành tinh Vegeta nhưng Frieza lại…không mặc giáp, cái này thật sự mâu thuẫn đây, chắc chỉ có thể lấy lý do là Akira…quên! :v