Hokage Đệ Nhị – Senju Tobirama (千手扉間,Thiên Thủ Phi Gian)

0
1072

Hokage Đệ Nhị là em trai của ngài Hokage Đệ Nhất. Ông là người thành lập nhiều tổ chức quan trọng cho Làng Lá như đội Ám Bộ (Anbu), Học viện Ninja, Kỳ thi tuyển Ninja trung đẳng (Chunin), ông cũng thành lập đội Quân Cảnh và giao nó cho gia tộc Uchiha quản lý để làm yên lòng tộc này, tránh gây nội chiến.

Tuy nhiên ông vẫn luôn giữ định kiến của mình với tộc Uchiha và cô lập họ vì sự an toàn của làng. Sở trường của Đệ Nhị là các thuật về nước. Chakra của ông cũng được cho là rất lớn vì ông có thể tự tạo ra nước ở bất cứ đâu. ông cũng được biết đến là người sáng tạo ra các nhẫn thuật như Tạp giới chuyển sinh, Thuấn thân thuật hay còn gọi Phi sấm thuật, và Phân thân đa ảnh chi thuật.

Ông đã hi sinh khi chiến đấu với 20 ninja tinh nhuệ thuộc lực lượng Kinkaku của Làng Mây để bảo vệ học trò và đồng đội của mình trong Đại chiến Thế giới Ninja lần thứ nhất.