ICHNEUMON- KHẮC TINH CỦA CÁC LOÀI BÒ SÁT (TRONG ĐÓ CÓ CẢ RỒNG)

0
900


Ichneumon được coi là phiên bản siêu cấp hóa của loài chồn Mangut. Người ta gọi nó là kẻ thù của mọi loài bò sát, từ rắn, cá sấu cho đến rồng.
Khi cần chiến đấu với rồng, Ichneumon sẽ dùng bùn ẩm bọc kín toàn thân, rồi lao thẳng vào miệng rồng. Khi rồng phun lửa, nó sẽ nhảy luôn vào miệng rồng, dùng răng và móng vuốt xé nát họng con rồng. Một số loài mãng xà và cá sấu cũng chịu số phận là nạn nhân của Ichneumon.
Ngoài ra Ichneumon cùng được biết đến nhờ miễn nhiễm với mọi ngón đòn của Basilisk và Cockatrice. Hai loài quái vật kinh khủng kia hoàn toàn chỉ là một bữa ăn dễ thở đối với Ichneumon.