Nohara Rin (のはら リン,Dã Nguyên Lân)

0
1609

Nohara Rin

Rin là ninja y thuật của nhóm Chớp Vàng do Hokage Đệ Tứ chỉ huy, cũng là đồng đội của Uchiha ObitoHatake Kakashi. Cô có tình cảm với Kakashi nhưng không được đáp lại. Ngược lại, Obito có tình cảm với Rin và cũng bị cô từ chối. Rin là một cô gái dễ thương, tốt bụng, chu đáo, luôn quan tâm hết mực tới đồng đội và rất trung thành với Làng Lá. Dù tuổi còn nhỏ, Rin lại thông thạo nhẫn thuật chữa trị và là một ninja y thuật giỏi.

Khi Kakashi nhận lấy con mắt Sharingan còn nguyên vẹn của Obito, anh đã hứa với Obito là sẽ bảo vệ Rin. Tuy nhiên sau đó Rin chết bởi bị chiêu Chidori của Kakashi đâm xuyên ngực. Thực ra Rin đã bị Làng Sương Mù phong ấn Tam Vĩ vào người nên cô đã tự sát theo cách đó, nhằm trừ hậu họa cho Làng Lá. Kakashi bị ám ảnh bởi tội lỗi dằn vặt với cô trong suốt phần đời còn lại, khiến anh bị trầm cảm và không thiết sống, còn Obito, vì quá đau lòng cho cái chết của cô mà đâm ra hận thù thế giới, tự tay muốn hủy diệt làng Lá, khởi động cuộc chiến Nhẫn Giả lần thứ IV.