Quân nhân Trần Đức Đô là ai? Nguyên nhân tử vong như thế nào ?

0
844

Những ngày qua, sự việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong trong doanh trại quân đội gây nhiều xôn xao trong dư luận, những lời đồn đoán xung quanh nguyên nhân cái chết cũng như thân thế của anh cũng vì thế mà tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Bài viết này sẽ tổng hợp lại toàn bộ sự việc cũng như các thông tin bên lề quân nhân Trần Đức Đô là ai? Nguyên nhân tử vong như thế nào. Nghĩa tử là nghĩa tận, kính mong hương hồn anh an nghỉ.

Tóm tắt sự việc

Theo đại tá Thìn, ông nội quân nhân Trần Đức Đô từng công tác trong quân đội và động viên cháu viết đơn xung phong nhập ngũ.
Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, nửa tháng nay, anh Đô được chuyển đến Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường Quân sự Quân khu 1 đóng tại H.Phú Bình (Thái Nguyên) để huấn luyện.
Chiều 28.6, đơn vị tổ chức huấn luyện ngoài thao trường. Khoảng 14 giờ, quân nhân Đô nói bị đau bụng, xin ra ngoài đi vệ sinh. 20 phút sau không thấy anh Đô quay lại, đơn vị cho người đi tìm và phát hiện quân nhân này đang trong tư thế treo cổ trên cây.
Ngay lập tức, mọi người đưa anh Đô xuống đất và tổ chức sơ cứu, ép lồng ngực nhưng không có tiến triển, đã gọi xe đưa quân nhân này tới Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ tổ chức cấp cứu nhưng không có kết quả, quân nhân Trần Đức Đô được xác định tử vong vào lúc gần 15 giờ chiều 28.6.
Sau đó, đơn vị đã gọi điện cho gia đình để thông báo về cái chết của anh.

Quân nhân Trần Đức Đô là ai? Tiểu sử, lý lịch

Trước đó, trao đổi với báo chí ông Trần Đức Hội (trú huyện Từ Sơn, Bắc Ninh), bố đẻ của quân nhân Trần Đức Đô cho biết, đầu năm nay, con trai ông viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, nửa tháng nay, Đô được chuyển đến Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường Quân sự Quân khu 1 (tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) huấn luyện.

Gia đình Trần Đức Đô cũng cho biết, cháu là con cả, dưới Đô còn em gái đang tuổi ăn học.

“Cháu rất ngoan và có ý chí vươn lên. Cháu bảo với tôi sau khi đi bộ đội về sẽ đi học nghề sửa chữa ô tô để phụ giúp bố mẹ nuôi em ăn học.”

tran-duc-do-la-ai

Thấy cháu biết lo nghĩ như vậy, tôi mừng lắm. Mới đi lính được nửa năm, cháu đã được chọn đi học lớp tiểu đội trưởng nên cũng cảm thấy mừng cho con. Vậy mà giờ nó lại nằm đây với bao nhiều điều oan ức, chưa được làm sáng tỏ…”, anh Hội ngậm ngùi.

Nguyên nhân tử vong, tin đồn quân nhân Trần Đức Đô bị đánh chết

Từ đêm 28/6 đến nay, trên mạng xã hội liên tục phát video trực tiếp hình ảnh đám tang của quân nhân Trần Đức Đô, trong đó có các hình ảnh khám nghiệm tử thi, những dấu hiệu được cho là thương tích trên cơ thể nạn nhân, người nhà và một số người dân địa phương bức xúc cho rằng cái chết của nạn nhân có nhiều dấu hiệu bất thường… và yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Trực tiếp chứng kiến cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, cha của anh Trần Đức Đô được thông báo phổi con mình phù nề, có dịch; cổ và gáy có vết dây thừng; phế quản và thanh quản sưng, đầu chảy máu, có dịch tràn ở mũi… không có dấu hiệu treo cổ tự tử như thông báo.

“Nhìn các dấu vết trên thi thể cho thấy con tôi bị đánh, thậm chí là bị nhiều người cùng đánh hội đồng dẫn đến thiệt mạng, vì một người đánh nhau bình thường thì chắc chắn không thể bị thương nặng như thế được. Tuy nhiên, lúc thì họ nói con tôi bị đột tử, lúc lại nói là tự tử nên gia đình rất bức xúc, cho rằng có người cố tình dựng hiện trường giả nên đề nghị điều tra, làm rõ. Hiện nay, đơn vị quân đội đã cử người về giúp gia đình lo hậu sự cho cháu. Đến nay, họ chưa đến làm việc, có ý kiến trao đổi rõ ràng với gia đình tôi.”- anh Hội bức xúc.

Do đó, gia đình cũng như một bộ phận cư dân mạng cho rằng anh Trần Đức Đô bị đánh chết, hoặc do một nguyên nhân nào đó chứ không phải tự sát như thông báo. Hiện nay các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ.

Suy đoán về hung thủ

Hiện nay các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc, mọi tin đồn về nguyên nhân cũng như hung thủ dẫn tới cái chết của anh Trần Đức Đô là không có căn cứ.

Kết luận ban đầu của Bộ Quốc Phòng

Được biết Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã cử đoàn công tác do một Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn và các cơ quan chức năng Quân khu trực tiếp về Bắc Ninh, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình, vận động gia đình tổ chức tang lễ cho quân nhân Đô. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng và Trường Quân sự Quân khu 1 tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ sự việc; xác định chính xác nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô tử vong.

tran-duc-do-tai-sao-chet

Ngày 30/6, đại diện Quân khu 1, Bộ Quốc phòng xác nhận vụ việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong, bước đầu là do tự tử. Sau khi phát hiện, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Quân khu 1 đã thông tin đến gia đình nạn nhân và phối hợp với gia đình đưa thi thể nạn nhân về làm lễ, an táng tại quê nhà. Hiện nay cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để làm rõ thêm nguyên nhân tử vong và tại sao lại có các dấu hiệu ngoại lực trên cơ thể quân nhân Trần Đức Đô

Gia đình chưa đồng ý an táng

Trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Trần Đức Hội (SN 1980, trú tại Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh) – bố đẻ quân nhân Trần Đức Đô cho cho biết, theo đúng kế hoạch ban đầu, gia đình và đơn vị quân đội đã hoàn thành việc lo hậu sự cho cháu từ chiều qua (29/6).

“Tuy nhiên, gia đình muốn đợi cơ quan chức năng kết luận, trả lời rõ ràng về nguyên nhân cái chết của cháu thì mới tổ chức chôn cất”, anh Hội nói.

Chiều cùng ngày, do bức xúc, người nhà quân nhân Trần Văn Đô không cho địa phương làm thủ tục an táng; đồng thời đưa ra 3 yêu cầu (phong liệt sĩ cho quân nhân Đô; làm rõ nguyên nhân tử vong; chờ báo chí về để làm việc) mới cho chính quyền địa phương làm thủ tục mai táng.