Akira Toriyama và những điều bạn nên nắm rõ

0
1095

Toriyama Akira ( 鳥山 明 , Điểu Sơn Minh) sinh ngày 5-4-1955 tại Kiyosu, Aichi (Nhật Bản) nổi tiếng với 2 bộ truyện là Dr. Slump vào năm 1980 và Dragon Ball vào năm 1984. Nét vẽ của ông có ảnh hưởng từ hai bộ Astro Boy (Osamu Tezuka) và One Hundred and One Dalmatians (Walt Disney). 

Cơ bản
Tên tiếng Anh
Tên tiếng Nhật
Toriyama Akira
鳥山 明
Năm sinh 5 tháng 4, 1955 (62 tuổi)
Nơi sinh Kiyosu, Aichi, Nhật Bản
Nghề nghiệp họa sĩ Manga, họa sĩ game
Thâm niên hoạt động 1979 đến nay
Nổi tiếng với Dragon Ball, Dr. Slump
Gia đình vợ Yoshimi và 2 đứa con (1 trai 1 gái)

Tính cách và gia đình

Akira là người nhút nhát vì vậy các nhà sản xuất Manga thường không thích khi ông đi phỏng vấn vẽ truyện. Các bìa của 42 tập truyện Dragon Ball được thiết kế dựa trên cảm hứng từ đời sống thường ngày của ông: có thể là công việc, sở thích vật nuôi hoặc gia đình. Trong suốt sự nghiệp của mình ông vẽ ra 40 bộ Manga và ông luôn vẽ đi vẽ lại mỗi khi thấy không ưng ý, điều đó thể hiện ông là 1 người tỉ mẩn nhưng điều này cũng khiến ông luôn ca thán về việc thiếu ngủ và không có thời gian cho bản thân.

Akira Toriyama

Akira Toriyama cùng nhiều bộ truyện nổi tiếng

Akira thích các cô gái tóc ngắn, Ông kết hôn với họa sỹ manga shoujo Nachi Mikami vào năm 1982, và có hai con: một con trai tên  Sasuke, sinh  vào tháng Tư năm 1987,  và một cô con gái chào đời vào cuối năm 1990.Ông thích sống ở các miền quê yên tĩnh nơi có thể tập trung hơn vào công việc và chăm sóc gia đình. Akira rất thích lắp ghép các mô hình, đôi khi còn mê hơn cả việc vẽ truyện.

Ông cũng rất yêu động vật, thời điểm vẽ Dr Slump ông có nuôi  2 chú chó tên Turbo (-maru) và Turbo II,  một con mèo tên Ohiru, và nhiều loài chim. Tại thời điểm Dragon Ball, ông sở hữu một chú chó Husky vùng Siberia tên Matryoshka (biệt danh “Mato”), và ông cũng đã có một con mèo đen gọi là Koge. Sau cái chết của Mato vào năm 1995, ông bắt đầu chăm sóc một con chó Welsh Corgi tên Toma , và bắt đầu từ năm 1999, ông nuôi 1 một con mèo loại Cornish Rex (Beerus được thiết kế dựa trên loài mèo này), và nhiều loài chim. Akira Toriyama thích chơi các trò chơi video, xem phim (video yêu thích của ông là Alien and Galaxy Quest). Trớ trêu thay, Akira tuyên bố sở thích lớn nhất của mình không phải là Manga mà là phim ảnh và chăm sóc gia đình.

Cuộc đời và sự nghiệp

Thời thơ ấu

Akira được sinh tại Kiyosu, tỉnh Aichi (một vùng nông thôn rộng lớn ngoài Nagoya) trong 1 gia đình có 2 người con, ông có 1 chị gái nữa. Kể từ khi còn nhỏ, ông đã có một niềm đam mê vẽ và chịu ảnh hưởng bởi các phim của Disney và bộ Astro Boy của Osamu Tezuka. Tuy nhiên, sau những năm học tiểu học của mình, sở thích của ông lại nghiêng về các bộ phim hành động như cao bồi miền Tây, phim chiến tranh, và khoa học viễn tưởng. Toriyama học trung học kỹ thuật ở Nagoya để nghiên cứu thiết kế, cho phép ông tập trung vào việc vẽ, từ đây đam mê vẽ của ông trở lại. Vào năm học cuối, Toriyama đã quyết định không tiếp tục việc học  tại trường đại học và bắt đầu cuộc đời làm việc của mình. Ông đã có công việc đầu tiên năm 20 tuổi là một nhà thiết kế đồ họa  tại một công ty quảng cáo nhỏ ở Nagoya. Ông từ chức hai năm rưỡi sau đó, phần lớn là vì ông bất mãn với các công việc hàng ngày tại đây?!

Năm 1977, Toriyama đang loay hoay tìm kiếm việc làm thì tạp chí Young Jump công bố cuộc thi vẽ với giải thưởng hàng tháng,  được tài trợ bởi Shueisha (1 trong những công ty xuất bản truyện tranh lớn nhất Nhật Bản). Ông đã tham gia vào cuộc thi hai lần, với Awawa World vào năm 1977 và Mysterious Rain Jack vào năm 1978, nhưng ông đã không giành chiến thắng. Tuy nhiên, sau cuộc thi Mysterious Rain Jack, Toriyama đã nhận được một cuộc gọi từ Kazuhiko Torishima, một biên tập viên cho Weekly Shonen Jump của NXB Shueisha, người này đã động viên Akira cần cố gắng thêm nữa và không bỏ cuộc.

Một vài tháng sau cuộc gọi của Kazuhiko, Bộ Manga đầu tiên của Akira đã được phát hành – Cuốn Wonder Island,  đăng trên tạp chí Weekly Shonen Jump issue 52 năm 1978, nó đã thất bại trong việc gây sự chú ý của độc giả. Năm sau, Toriyama được cung cấp một số dự án manga mới và ông đã từ chối. Thời kỳ đen tối này có thể kết thúc tham vọng trở thành họa sỹ manga của mình, nhưng sự thành công nhỏ của bộ Tomato, Girl Detective vào năm 1979 đã cho Akira một chút hy vọng.

Akira Toriyama

Akira Toriyama rất nổi tiếng tại Nhật Bản

Dr. Slump (1980-1984)

Vào tháng Giêng năm 1980, Akira Toriyama đạt được thành công lớn đầu tiên của mình, đó là bộ Manga Tiến sĩ Slump với câu chuyện về cô bé robot Arale tinh nghịch. Truyện được công bố trên Weekly Shōnen Jump từ tháng 1/1980 đến tháng 8/1984. Ngay sau đó, những bức thư động viên từ độc giả gửi đến từ khắp nơi khiến Akira vô cùng sung sướng. Trong những năm 1981-1984, Akira Toriyama đã tạo ra một số lượng lớn các manga ngắn ; đáng chú ý là Pola & Roid giúp ông giành chiến thắng trong cuộc thi năm 1981 với giải thưởng Shogakukan Manga Award cho những họa sĩ manga Shōnen Jump tốt nhất.

Sau thành công của Dr. Slump, Toriyama thành lập xưởng làm việc của riêng mình với tên Bird Studio  vào năm 1983. Cùng năm đó, ông đã tạo ra hai manga mới, Dragon Boy và cuộc phiêu lưu của Tongpoo, đó là nguyên mẫu cho loạt manga thành công bậc nhất lịch sử – Dragon ball !Vào năm 1982, trong khi đang vẽ đám cưới của các nhân vật Dr Slump là Tiến sỹ Senbei Norimaki và Midori Yamabuki, Akira Toriyama đồng thời kết hôn với họa sĩ manga shoujo Nachi Mikami cùng năm đó. Cũng trong năm 1982, Tiến sĩ Slump Toriyama đã giành giải thưởng Shogakukan Manga cho  shōjo manga series hay nhất của năm.  Những thành công bước đầu giúp Toriyama có được một vị trí nhất định trong số các họa sỹ manga mới của thời đại, bao gồm Masakazu Katsura, người sau này trở thành một trong những người bạn tốt nhất của Akira

Dragon Ball (1984-1995)

Năm 1984, Akira ra mắt bộ Dragon Ball và tạo nên một cú hích lớn – 35 triệu bản đã được tiêu thụ chỉ riêng ở Nhật Bản. Hơn thế nữa, tác phẩm lọt vào hàng top truyện bán chạy nhất với trên 120 triệu bản trên toàn thế giới. Ngay cả ở Mỹ và các nước Mỹ Latinh đó, bộ truyện cũng rất thành công.

Trong suốt thời gian xuất bản, tạp chí Jump như đang ở trong thời đại hoàng kim bởi doanh số bán luôn cao chót vót. Sau thành công, ông vẫn tiếp tục vẽ bộ này từ năm 1984 đến năm 1995. Suốt thời gian đó, ông đã cho ra mắt 519 chapters – tức 42 volumes. Mỗi vol đều xấp xỉ 200 trang (ước tính cả bộ là tầm 9000 trang). Ngoài ra, bộ truyện còn được làm thành nhiều thứ khác nhau như anime, vật dụng, games,…cho mãi đến nay vẫn rất thịnh hành.

Toriyama  có 3 biên tập viên cho loạt manga của mình: Kazuhiko Torishima người đã làm việc với Toriyama từ bộ Dr. Slump, và nửa đầu của bộ truyện tranh Dragon Ball; Yū Kondō người đã tham gia với Dragon Ball trong thời gian phổ biến nhất của nó; và Fuyuto Takeda người bắt đầu làm từ Saga Cell. Akira Toriyama chỉ có hai trợ lý trong suốt sự nghiệp của mình: Hisashi Tanaka người đã làm việc nửa đầu của Dr. Slump và Takashi Matsuyama với nửa thứ hai cùng toàn bộ manga Dragon Ball

Akira Toriyama ngừng manga Dragon Ball của mình vào năm 1995 trong một kết thúc mở, ông muốn nghỉ ngơi và thong thả để sáng tác những câu chuyện ngắn hơn. Cùng năm này, ông đã tham gia nhiều cuộc phỏng vấn cho Daizenshuu. Các tập truyện ngắn ông sáng tác thời kì này bao gồm Cowa! (1997-1998), Kajika (1998-1999), Sand Land (2000), và Nekomajin (1999-2005). Ông đã thiết kế bìa mới khi manga Dragon Ball đã được tái phát hành từ ngày 04/12/2002 đến ngày 02/04/2004.

Akira Toriyama

Ngoại hình Akira Toriyama 

Hoạt động khác (1985-2008)

Vào mùa đông năm 2006, Akira Toriyama hợp tác thiết kế 1 one-shot gọi là Cross Epoch với tác giả One Piece -Eiichiro Oda, tập hợp nhiều nhân vật trong 2 bộ manga đình đám này. Trong năm 2007, Toriyama làm một phần tiếp theo về Dr. Slump, mang tên Dr. Mashirito và Abale-chan và công bố trên issue 4  của Weekly Shonen Jump.

Trong sự nghiệp của mình, Toriyama còn thiết kế cho nhân vật trong series game RPG nổi tiếng Dragon Quest. Trước đó cũng có một game là Chrono Trigger’s cũng đạt được thành công lớn. Một số game khác mà ông có tham gia: Tobal No.1-2, Blue Dragon. Sau đó ông tiếp tục sự nghiệp sáng tác truyện của mình.

Akira Toriyama

Akira Toriyama tài năng vượt bậc

Từ năm 2008 -nay

Akira Toriyama vẽ 1 oneShot mới, có tiêu đề Kintoki, phát hành vào tháng 11 năm 2010,đây là dự án Manga làm 1 mình duy nhất của ông với cốt truyện gốc từ bộ Sand Land năm 2000. Akira Toriyama đã hợp tác với Shonen Jump để tạo ra một video nâng cao nhận thức và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất và trận sóng thần năm 2011

Là một phần của lễ kỷ niệm lần thứ 45 của Jump, Toriyama thực hiện  loạt manga mang tên Jaco-Tuần tra viên ngân hà, ra mắt vào ngày 13/7/2013.