CUELEBRE- RỒNG TÂY BAN NHA

0
585

Cuelebre là một loài rồng của thần thoại vùng Asturian và Cantabrian của Tây Ban Nha. 
Cuelebre ban đầu có hình dạng như một con địa long khổng lồ, sống trong những hang động sâu, cất trữ những kho báu và bắt cóc các xana (tiên nữ). Nó hiếm khi rời hang, trừ khi quá đói mới mò đi kiếm đồ ăn. Tương truyền rằng nước bọt của loài rồng này ngấm vào đá có thể chữa được bách bệnh.
Làn da của Cuelebre là bất hoại trước vũ khí,vì thế cách phổ biến nhất để giết nó là hạ độc nó qua đồ ăn. Ngoài ra thì có thể đợi đến đêm Hạ Chí, thời điểm duy nhất trong năm có thể đả thương nó bằng vũ khí (chắc là đến kì lột da). Còn vào ngày lễ thánh Bartholomew là lúc nó mạnh nhất và hung tợn nhất.
Cuelebre sẽ lớn không ngừng, cho đến khi đủ già thì bắt đầu mọc cánh. Sau một khoảng thời gian nữa thì nó sẽ tự động bay khỏi hang và bay qua đại dương,đến hòn đảo Mar Cuajada dưỡng lão