Geralt xứ Rivia là ai, tiểu sử, năng lực, sức mạnh

0
3029

Geralt-xu-rivia-la-ai

Tiểu sử và nguồn gốc Geralt

Nhân vật chính của chúng ta, Geralt xứ Rivia, hay còn được biết đến với biệt danh “Sói Trắng”, “Tên đồ tể ở Blaviken”… Có thể nói, cuộc đời của anh chàng Witcher này là một chuỗi lên voi xuống chó. Từ vinh quang đến ô nhục, anh ta đều đã từng nếm trải.

Geralt đã trải qua những ngày lang bạt với cái bụng rỗng và chẳng kiếm nổi một phi vụ nào ra hồn, cũng như anh đã từng được ngồi trong những phòng tiệc sa hoa lộng lẫy của các bậc đế vương hoặc trở thành người hùng của cả một ngôi làng hay một quốc gia. Người ta gắn cho Geralt những danh hiệu từ vinh quang nhất, như “Geralt xứ Rivia” (không phải vì anh đến từ Rivia mà vì anh đã cứu sống nữ hoàng và nhóm quân của xứ này trong một trận đánh với quân Nilfgaard trên sông Yaruga, và đích thân nữ hoàng đã phong tặng danh hiệu đó cho Geralt), đến những danh hiệu ô nhục nhất, như “Tên đồ tể ở Blaviken ( vì anh đã giết một lúc gần chục mạng người ngay giữa chợ và sau đó bị trục xuất khỏi vùng này mãi mãi, mà không ai trừ ông thị trưởng biết rằng anh ta vừa tiêu diệt một băng cướp nguy hiểm nhằm ngăn chặn chúng giết người vô tội).

Về lai lịch thân thế của Geralt, chúng ta không được biết nhiều ngoại trừ mẹ của anh là một phù thủy/ nhà thảo dược học tên là Visenna, người đã trao anh cho vị Witcher già Vesemir ngay từ khi anh còn rất nhỏ.
Cũng giống như tất cả các Witcher khác, Geralt đã được đào tạo một cách khắc nghiệt và đã phải trải qua hàng loạt cuộc thử nghiệm với độc dược để có thể trở thành một tay săn quái vật lành nghề như hiện tại. Trên thực tế, Geralt đã vượt qua cả những bài test về chất độc còn nặng đô hơn các witcher khác rất nhiều, đến nỗi các chất độc đã khiến mái tóc của anh ta đổi sang màu trắng, và cũng từ đó mà có biệt danh “Sói Trắng”.

Là một Witcher, đã quá quen thuộc với sự nghi kị, những ánh mắt vừa coi thường vừa sợ hãi của đám đông dành cho mình, Geralt luôn cố gắng thể hiện ra ngoài là một sinh vật lạnh lùng, vô cảm, làm việc vì tiền… nhưng trên thực tế, những năm tháng trải qua các cuộc thử thuốc độc không hề triệt tiêu cảm xúc của Geralt. Tận sâu bên trong con người anh vẫn là một người đàn ông tình cảm, biết yêu thương, biết ghen tuông, biết phải trái đúng sai và rất nghĩa hiệp. Anh ta là một người bạn trung thành, đáng tin cậy và sẽ không bao giờ để bạn bè của mình phải gặp hiểm nguy. À, và có vẻ Geralt cũng khá là đào hoa nữa khi đa phần các nhân vật nữ xuất hiện trong bộ truyện đều đã từng ngủ với anh ta. Nhưng có lẽ, người mà Geralt yêu chỉ có một, đó là nàng phù thủy Yennefer và cái kết cho cuộc tình của hai người họ như nào, các bạn có thể đọc truyện hoặc chơi game để trải nghiệm.

À thôi được rồi, theo nguyên tác trong truyện thì, sau tất cả, cuối cùng Geralt và Yennerfer cũng sẽ có happy-ending với nhau.

Năng lực và sức mạnh của Geralt

  • Thể chất và Sinh lý học Siêu phàm:
    • Xương cứng:  Do Thử thách của những giấc mơ, tủy xương của Phù thủy đột biến, được cho là cứng lại.
    • Tăng cường khả năng chống lại chất độc và bệnh tật
    • Sự nhanh nhẹn siêu phàm
  • Chuyên gia Parkour
  • Chữa bệnh cấp tốc:  Geralt được mô tả là có “khả năng tái tạo đặc biệt” và có thể phục hồi sau những vết thương chí mạng, chẳng hạn như bị cắt ngang cổ họng sâu đến mức có thể nhìn thấy bên trong cổ của anh ấy, tuy nhiên vẫn phải mất hàng tháng để vết thương lành hoàn toàn. .
  • Tuổi thọ kéo dài:  Phù thủy có xu hướng sống hàng thế kỷ, nhưng ngoại hình của họ thay đổi từ từ.
  • Sức mạnh siêu phàm: Geralt có thể giết một con gấu bằng một cú đấm và có thể giết một con người.
  • Sức chịu đựng Siêu phàm thể hiện sức khỏe thể chất của một cá nhân và khả năng hoạt động của họ mà không mệt mỏi hoặc căng thẳng quá mức. Những nhân vật sở hữu sức mạnh này thường có thể đi trong thời gian dài mà không nghỉ ngơi hoặc thậm chí là ngủ. Sức mạnh này thường kết hợp với Sức mạnh Siêu phàm. Một cá nhân có thể phát triển sức chịu đựng nâng cao thông qua di sản người ngoài hành tinh, thao tác di truyền hoặc tăng cường sinh học. Các nhân vật khác có thể phát triển khả năng chịu đựng được nâng cao thông qua các phương tiện thần bí hoặc thông qua sự can thiệp của thần thánh. Hầu hết các vị thần, bao gồm cả các vị thần mới đều sở hữu sức chịu đựng siêu phàm. Các nhân vật có Siêu thể lực có thể tăng cường thể lực ở một mức độ giới hạn, nhưng thường bị hạn chế bởi các yếu tố khác liên quan đến khả năng dựa trên tốc độ của họ (chẳng hạn như tăng cường trao đổi chất, v.v.)
  • Tốc độ siêu phàm : Geralt có thể chạy nhanh hơn con người.
  • Witcher Senses: Geralt đã nâng cao các giác quan mà anh ta có thể trau dồi để theo dõi mục tiêu của mình. Anh ấy cũng có được thị lực ban đêm. Khả năng nghe của anh ấy cũng được nâng cao, vì anh ấy có thể nghe thấy tiếng thở của các cung thủ yêu tinh và xác định có bao nhiêu người trong số họ, thậm chí nói rằng một trong số họ bị bệnh. Nó rất ấn tượng do các yêu tinh là bậc thầy về tàng hình trong các khu rừng.
  • Dấu hiệu: Witchers có thể sử dụng các phép thuật nhanh, nhỏ thông qua việc sử dụng Dấu hiệu. Geralt khá thành thạo trong việc luyện tập.
    • Aard:  Một làn sóng từ xa có thể làm choáng hoặc hạ gục kẻ thù và phá hủy các chướng ngại vật yếu, như tường hoặc thùng đổ nát. Cũng có thể được sử dụng để tạo ra một làn sóng từ xa xung quanh người dùng, mang lại cho họ một không gian thở. Có thể được sử dụng trong các đợt tập trung để tước vũ khí của đối thủ, hoặc các đợt mạnh hơn để di chuyển một lượng lớn đá vụn ra khỏi đường và khiến đối thủ bay.
    • Igni:  Một luồng lửa bắn ra khỏi lòng bàn tay của người dùng. Có thể được sử dụng để đốt cháy khí phát ra từ một số loại bom. Khi bị đối thủ đội mũ bảo hiểm sử dụng, một vụ nổ của Igni có thể khiến đầu anh ta bốc cháy và thiêu rụi da của anh ta.
    • Yrden:  Một cái bẫy ma thuật. Sau khi được triển khai, nó làm bất động đối thủ (làm chậm họ trong The Witcher 3). Có thể thiết lập ba cùng một lúc, tạo rào cản giữa các Biển báo. Nó cũng có thể được sử dụng trên các mục để chúng không thể bị di chuyển.
    • Quen:  Tạo một lá chắn cá nhân xung quanh Geralt, hấp thụ tất cả sát thương và làm chệch hướng một số sát thương về phía kẻ thù trong 30 giây. Hình thức thay thế của nó là một chiếc khiên bong bóng có thể tồn tại hai quả cầu lửa khổng lồ được đúc bởi một pháp sư bậc thầy Triss Merigold, một trong số đó có khả năng dễ dàng quét sạch tất cả Wild Hunt trong vùng lân cận.
    • Axii:  Một bùa lợi được sử dụng trên đối thủ để làm choáng, biến họ thành đồng minh của người dùng trong một khoảng thời gian giới hạn hoặc thuyết phục mục tiêu bên ngoài giao tranh. Tuy nhiên, sự quyến rũ đôi khi có thể thất bại (chủ yếu là trong quá trình thuyết phục). Phần lớn thời gian nó vẫn có khả năng làm dịu các mục tiêu hung hãn, và thậm chí có thể khiến kẻ thù bắn bạn bè và tự sát. Geralt đôi khi sử dụng nó để trấn an con ngựa của mình hoặc cho nó chạy ngay cả khi nó kiệt sức.
    • Heliotrop:  Được tạo ra bằng cách bắt chéo cổ tay của một người, nó bảo vệ khỏi các sát thương vật lý và phép thuật, mặc dù không hiệu quả bằng Quen. Được sử dụng khi không có nhiều thời gian để phản ứng.
    • Somne:  Dùng để đưa mục tiêu vào trạng thái ngủ.
  • Bậc thầy Kiếm sĩ:  Vì Geralt thường xuyên được đào tạo tại Kaer Morhen, anh ta là một bậc thầy về lưỡi kiếm. Phong cách chiến đấu của anh ta bao gồm cả đòn nặng và đòn nhẹ, mặc dù anh ta thích sử dụng các đòn tấn công nhanh nhưng chết người. Anh ấy được cho là trông giống như đang nhảy khi làm vậy. Geralt được mô tả là kiếm sĩ giỏi nhất mà phương Bắc từng thấy.
  • Thông thạo vũ khí:  Mặc dù các  Phù thủy chủ yếu sử dụng kiếm, họ được cho là biết cách sử dụng hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, các loại vũ khí, bao gồm rìu, cuốc, súng cao su và cung tên.
  • Bậc thầy chiến đấu tay đôi:  Geralt có khả năng chiến đấu thành thạo ngay cả khi không có vũ khí của mình. Anh ta có khả năng khai thác các điểm áp lực như cổ (mà anh ta có thể đánh đủ mạnh để nạn nhân chảy máu miệng và chết) để có lợi cho mình.
    • Sau khi sống sót sau một vụ đắm tàu, anh ta có khả năng hạ gục 5 lính canh có vũ trang bằng tay bị trói và không trúng đòn.
    • Giết một con gấu bằng nắm đấm của mình.
    • Giết một con troll đá bằng tay không.
    • Đánh bại mọi võ sĩ trong giải đấu Flotsam Inn.
    • Vô địch Flotsam Fight Club, một giải đấu quy tụ các võ sĩ chuyên nghiệp.
    • Đánh bại hai người lính Blue Stripes, theo sau là chỉ huy của họ và bạn của anh ta, Vernon Roche.
    • Giết hai lính canh trong vài giây.
  • Chuyên gia về quái vật:  Geralt, như mọi Witcher đều nên làm, là một chuyên gia về quái vật và có nhiều khả năng sử dụng điểm yếu của chúng và lấy ra bộ đồ mạnh của chúng nhanh nhất có thể.
  • Nhà chiến lược lão luyện : Geralt là bậc thầy trong việc phân tích những con quái vật mà anh ta chiến đấu để tìm ra điểm yếu, điều mà anh ta thường tìm ra một cách thông minh để khai thác.
  • Nhà giả kim có tay nghề:  Geralt được sử dụng để thu thập các loại thảo mộc và shroom khác nhau để điều chế độc dược ngay cả trên thực địa.