GROOTSLANG- ĐẠI QUÁI VẬT PHI CHÂU

0
455

Grootslang là một con quái vật xuất hiện trong những truyền thuyết vùng Richtersveld, Nam Phi. Nó có kích cỡ khổng lồ, chiều dài lên đến 20 m. Tương truyền, khi các vị thần tạo ra muôn loài, họ đã lỡ tay khi cho Grootslang quá nhiều ưu điểm.Nó quá to,quá khỏe, quá hung dữ và quá háu ăn. Lo sợ cho số mệnh muôn loài, các vị thần bèn bắt giữ những con Grootslang, phân tách chúng để tạo thành loài voi và loài rắn. Nhưng đã có hai con Grootslang trốn thoát, và từ đó tiếp tục sinh sôi.
Grootslang có hình dáng nửa rắn nửa voi (nhưng vì không miêu tả rõ nên các họa sĩ đời sau mỗi người vẽ một kiểu). Chúng sinh sống trong những hang động ngầm ngập nước và chìm trong bóng tối. Chúng thường đánh chén những con voi đi lạc vào đây. Do lo sợ bị các vị thần bắt giữ, Grootslang hiếm khi ra ngoài kiếm ăn,nên khả năng bắt gặp chúng là rất ít.
Tình trạng bảo tồn: tốt