MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI GRIFFIN

0
1212

Trong tranh,chúng ta có thể thấy 6 đại diện lớn thuộc chi Griffin (chi bao hồm những loài có sự kết hợp giữa sư tử và chim)
Loài Griffin, cũng là loài phổ biến nhất. Nó có phần thân và cặp chân sau của sư tử,trong khi đầu, cánh, và chân trước là của loài đại bàng, trên đầu có tai (không rõ tai nó giống như tai thú hay chỉ là lông vũ như cú mèo). Chúng được coi là vua của muôn loài, khi có sự kết hợp cân bằng giữa sư tử-vua của muông thú, và đại bàng- vua của các loài chim.
Tiếp theo là Opinicus- loài phổ biến thứ hai.Opinicus có ngoại hình gần giống Griffin, nhưng có chân trước là của loài sư tử. Đuôi của Opinicus ngắn hơn, giống của loài lạc đà, trong khi cổ lại dài hơn.
Minoan Griffin là phiên bản Griffin đặc hữu ở Crete, với ngoại hình thon thả hơn, với phần đầu là của loài bồ câu hoặc công thay vì đại bàng. Do đó chúng cũng hiền lành hơn. Minoan Griffin không có cánh.
Hieracosphinx, xuất xứ từ Ai Cập. Giống như một Opinicus phiên bản không cánh.
Keythong, khá giống Griffin nhưng không có cánh, thay vào đó là có sừng và gai trên lưng.
Axex, cũng xuất xứ Ai Cập, có cánh,chân trước là sư tử, nhưng cơ thể là nhỏ con hơn, có mào trên đầu.