DOPPELGANGER

0
318

Thuật ngữ Doppelganger được giải nghĩa như hồn ma của một người đang sống, hay còn được biết tới cái tên “Song trùng”. Đây là ý chỉ người giống một hay hai vật đang sống, mà theo một số truyền thuyết thì mang lại điềm gở, hoặc điềm may. Nhiều truyền thuyết cho rằng, Doppelganer thường là một cặp song sinh độc ác. Giữa hai người song trùng với nhau sẽ có khả năng truyền đạt kí ức, tạo kỉ niệm và cảm giác thân quen với người nào mà người này gặp mà người kia chưa từng gặp.

Trong thần thoại Bắc Âu, Doppelganger được gọi là Vardøger. Trong thần thoại Breton cũng như trong Cornish và trong văn hóa người Norman của Pháp, thì Doppelganger được đồng điệu với Ankou – hiện thân của cái chết.

Nhiều trường hợp ghi nhận Doppelganger gây phiền hà, đem điềm xui, điều không may, bất lành cho chủ thể. Cũng có không ít trường hợp Doppelganger mang may mắn tới.