LINDWORM- THÊM MỘT NHÁNH CỦA DÒNG HỌ LOÀI RỒNG

0
685

Lindworm là một nhánh trong phân nhóm Dragon.Lindworm có phần đầu dạng bò sát giống như mọi loài khác của họ Dragon, nhưng với phần thân của loài rắn, giống với Wyrm. Điều làm nên sự khác biệt là loài Lindworm có hai chi trước,và không có chi sau. Chúng di chuyển bằng cánh trườn là chính, đôi chân chỉ có tác dụng phụ trợ. Lindworm có kích thước không xác định, con nhỏ chỉ từ 7-10 mét, con to có thê từ 20-25m, một số cá thể đặc biệt có chiều dài quá mức đo đạc. Chúng có thể phun lửa hoặc độc vào kẻ địch.Một con Lindworm có thể sống lâu gần vô hạn và liên tục tăng kích cỡ
Lindworm sống chủ yếu trong các hang ngầm trong lòng đất.Chúng có sở thích sưu tập những vàng bạc châu báu, giống như người họ hàng Dragon. Đặc biệt là Lindworm là một loài sống theo bầy nhỏ,tức là chừng một gia đình sống cạnh nhau. Lindworm cũng là một trong hai loài Dragon hiếm hoi có khả năng kết đôi với con người, và tạo ra những đứa con lai. Một số con Lindworm cũng có thể hóa thành người.
Nguồn gốc của Lindworm là từ Bắc Âu. Con Lindworm nổi tiếng nhất,mạnh mẽ nhất,và già cỗi nhất, chính là con rồng Nidhogg dưới rễ cây Yggdrasil. Một con Lindworm rất mạnh khác là Fafnir xuất hiện trong câu chuyện về người anh hùng Singurd. (Chính Odin tuyên bố hai con này là Lindworm, nên không sai đâu). Còn nhiều con Lindworm khác cũng cư ngụ dưới rễ cây Yggdrasil như những thần dân của Nidhogg. Có lẽ chính điều này đã ảnh hưởng đến tập tính sống dưới lòng đất của những con Lindworm hậu bối
Mức độ thông minh của Lindworm không được thẩm định, nhưng trình độ của chúng chắc cũng xêm xêm một con Dragon, tức là cực kì thông minh và mưu mẹo