Home Nhân vật thần thoại La Mã

Nhân vật thần thoại La Mã

Hệ thống các vị thần của người La Mã thoạt đầu chịu ảnh hưởng rất lớn từ các vị thần của người Etruscan sống ở miền Bắc nước Ý trước họ. Sau này khi Đế quốc La Mã bành trướng xâm lược nhiều vùng đất, họ lại đồng hóa các vị thần của riêng họ với các thần của vùng đất khác thông qua các đặc điểm tương đồng, đặc biệt là Hy Lạp. Thí dụ, ban đầu thần bầu trời tối cao của người Etruscan là Tinia, qua La Mã gọi chệch âm thành Jupiter, rồi ghép với thần tối cao của Hy Lạp là Zeus. Do người La Mã sống rất thực tế, coi trọng chiến tranh, chính trị, niềm tin đế chế, nên thần thoại La Mã mạnh về các câu chuyện sử thi – tiêu biểu nhất là thiên sử thi Aeneid, chứ không có nhiều tích truyện về các thần. Chủ yếu người La Mã lấy các câu chuyện từ Hy Lạp về kể lại theo tên thần của họ

No posts to display

NỔI BẬT NHẤT