Dabura – Tiểu sử, năng lực, sức mạnh

0
1032

Dabura (ダ ー ブ ラ, Quỷ Vương) là vua của thế giới Quỷ tồn tại hàng ngàn năm nay. Hắn bị Babidi kiểm soát bằng ấn chú và trở thành cánh tay phải đắng lực của hắn trong công cuộc hồi sinh Majin Buu.

Tổng quan

Ngoại hình

Khuôn mặt của Dabura khá giống với miêu tả về Quỷ Satan theo quan niệm phương Tây: Da đỏ, tai nhọn lớn, có sừng và đôi mắt vàng thú tính. Hắn mặc áo màu xanh nhạt bao trùm toàn cơ thể + áo choàng trắng.

quỷ satan
quỷ satan

Tính cách

Dabura khá tàn bạo và độc ác, hắn không hề nương tay khi chiến đấu với kẻ thù (giết Kibito bằng 1 đòn duy nhất). Hắn tỏ ra khá trung thành với Babidi mặc dù nhiều lần “thắc mắc” về những hành động của ông chú và bày tỏ quan điểm cá nhân.

Trong tập phim anime phụ, hắn lên thiên đường và thay đổi nhân cách, trở thành người lương thiện.

Tiểu sử

Dabura vs Babidi
Dabura vs Babidi

Vào năm 774, theo mệnh lệnh của Babidi thì Dabura đã thăm dò trái đất nhưng hắn không phát hiện ra ai thực sự mạnh vì lúc đó các chiến binh Z còn chưa ra đời

Dragon Ball Z

Majin Buu Saga

Dabura xuất hiện lần đầu tiên khi Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo và Krillin được Kibito và Shin dẫn đến căn cứ của Babidi. Mặc dù đã nấp sau mỏm đá và ẩn Ki nhưng Dabura vẫn phát hiện ra nhóm bạn. Babidi ra lệnh cho hắn giết tất cả trừ Gohan, Goku và Vegeta vì đây là 3 người có nguồn năng lượng lớn, hứa hẹn sẽ hồi sinh được Majin Buu. Dabura thi triển sức mạnh, xuất hiện bất ngờ và tiêu diệt Kibito trong chớp mắt.

Hắn tiếp tục nhảy lên cao và phun nước bọt vào Piccolo, Krillin khiến họ hóa đá trước khi trở lại vào phi thuyền và thách thức mọi người (với nụ cười nhếch mép). Mọi thứ diễn ra khá chóng vánh khiến nhóm bạn không khỏi sốc, Shin sau đó trấn an mọi người rằng chỉ cần giết được Dabura thì sẽ cứu được Piccolo, Krillin. Tất cả sau đó đuổi theo vào phi thuyền.

Piccolo vs Krilin hóa đá
Piccolo vs Krilin hóa đá
Piccolo vs Krilin hóa đá
Piccolo vs Krilin hóa đá

Dabura cùng Babidi ở phòng điều khiển chứng kiến Vegeta tiêu diệt Pui Pui còn Goku tiêu diệt Yakon nên hắn buộc phải xuất hiện. Gohan ra nghênh chiến, Goku nói rằng sức mạnh của hắn tối thiểu bằng Perfect Cell hoặc hơn vì hắn còn có rất nhiều chiêu thức ma thuật khác. Sau 1 hồi giằng co không thể chiếm ưu thế trước Gohan, Dabura đã rút kiếm bóng tối (Darkness Sword) lao đến chém Gohan và bị Gohan chặn lại bằng tay không bẻ gãy thanh kiếm khiến hắn kinh ngạc và thất vọng. Dabura chợt phát hiện ra sự tà ác trong Vegeta nên hắn đã nảy ra “ý tưởng” khác. Hắn chủ động rút lui và thông báo với Babidi về Vegeta, Babidi sau đó xâm nhập vào tâm trí Vegeta, khai thác những điều xấu xa trong tâm hồn và tạo nên Majin Vegeta.

dabura vs Gohan
dabura vs Gohan

Năng lượng từ cuộc chiến giữa Majin Vegeta và Goku quá lớn khiến quả cầu phong ấn Majin Buu “sục sôi”. Nhận thấy tình hình bất lợi, Gohan tung Kamehameha nhằm tiêu diệt Majin Buu, Dabura nhanh tay bảo vệ Babidi khỏi sóng xung kích từ vụ nổ. Nỗ lực của Gohan không thể ngăn chặn Majin Buu hồi sinh, Buu sau đó xuất hiện với…khuôn mặt ngây ngô làm Dabura chủ quan và buông lời chế nhạo. Majin Buu nghe thấy lao đến tấn công Dabura, đá hắn bay vào vách núi, cũng là để thể hiện với Babidi.

Dabura chưa chịu khuất phúc, phi lưỡi giáo xuyên người Buu và thuyết phục Babidi rằng Buu rất nguy hiểm, tương lai sẽ không thể kiểm soát. Nhưng Babidi đang quá phấn khích trước sức mạnh của Buu, hắn không ngại nói rằng Dabura chỉ là con tốt trong nước cờ đi đến hồi sinh cho Dabura. Majin Buu sau đó đã biến Dabura thành bánh quy và ăn ngon lành, đồng thời giải trừ trạng thái hóa đá của Piccolo và Krillin.

Buu giết Dabura
Buu giết Dabura

Dabura lên thiên đường

Sau khi chết hắn phải xuống địa ngục nghe King Yamma (Diêm Vương) phán tội. Với nhân cách của mình, hắn xứng đáng phải xuống 18 tầng địa ngục nhưng Diêm Vương lại quyết định cho hắn lên thiên đường, vì xuống địa ngục khác gì cho hắn về “nhà”, nhưng lên thiên đường thì lại như 1 sự “trừng phạt” cho những người như hắn.

Dabura đã có 1 tâm hồn tinh khiết
Dabura đã có 1 tâm hồn tinh khiết

Đây là lần cuối cùng Dabura xuất hiện ở Manga nhưng trong tập phim Anime phụ thêm thì có miêu tả cảnh hắn ở trên thiên đường. Dabura đi cùng Bulma, Chi Chi và Videl tìm kiếm Gohan ở Other World, tại đây hắn cảm nhận được tình yêu, niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn. Từ đó hắn ăn năn hối hận trước những tội lội mình đã gây ra, có vẻ như câu “nhân chi sơ tính bản thiện” đúng với tất cả mọi người.

Mặc dù linh hồn đã được thanh tẩy khi ở trên thiên đường nhưng Dabura không sống lại khi Vegeta yêu cầu hồi sinh những người bị Buu giết. Lý do là Vegeta có thêm “điều khoản” là chỉ hồi sinh những người lương thiện trước khi chết, vì anh cũng đâu thể biết được Dabura sẽ cải tà quy chánh.

Dragon Ball Super

dabura vs Future Trunks
dabura vs Future Trunks

Future Trunks có kể lại rằng ở dòng thời gian của cậu thì các chiến binh Z đều chết hết nên cậu cùng kaioshin phải chiến đấu chống lại Babidi và Dabura đang cố gắng hồi sinh Majin Buu. Thật may mắn khi Trunks đã tận dụng được tình thế và tiêu diệt cả 2 trước khi Buu được hồi sinh.

Khi Goku và Krillin được gửi vào một khu rừng để lấy một loại thảo mộc đặc biệt cho Master Roshi, một ảo ảnh của Dabura và nhiều nhân vật phản diện khác từ quá khứ từng chiến đấu với Z-Fighters ‘hiện lên để thách thức bộ đôi này.

Sức mạnh

Dabura là Quỷ Vương mạnh nhất trong giới quỷ và theo Goku thì tối thiểu mạnh hơn Perfect Cell. Tuy nhiên Vegeta và Goku đều cho rằng có thể đánh bại hắn ta với trạng thái Super Saiyan 2.

Trong Anime, Dabura nói rằng sức mạnh 4000 Kili (đơn vị của máy đo sức mạnh của Babidi) cũng không thể đánh bại hắn ta. Trong khi sức mạnh của Goku Super Saiyan 1 là 3000 Kili.

Form

Majin Dabura: Đây là trạng thái khi bị Babidi khống chế nhưng cũng giúp hắn tăng sức mạnh lên rất nhiều

Cookie: Dabura bị Buu biến thành bánh quy và chết 1 cách tức tưởi

cookie dabura
cookie dabura

Chiêu thức

  • Ki Blast Deflect: hắn sử dụng kỹ thuật này để làm chệch hướng Twin Dragon Shot của Gohan trong anime
  • Magic Materialization: Hắn có thể tạo ra vũ khí từ 1 chiều không gian khác ví dụ như thanh đao khi đấu với Gohan hoặc thanh giáo khi đấu với Buu béo
  • Afterimage Strike: Dư ảnh, hắn có thể di chuyển cực nhanh đến nỗi mặc dù hắn đã ở vị trí B nhưng tàn ảnh của hắn vẫn đang ở vị trí A
  • Telekinesis: Hắn có thể điều khiển một khối vật chất lớn để tấn công đối thủ
  • Stone Spit : Hắn nhổ nước bọt vào ai đó thì người đó sẽ hóa đá
  • Telepathy: Hắn có thể giao tiếp với người khác qua tâm trí, gọi là thần giao cách cảm. Ví dụ hắn báo cho Babidi về sự tà ác của Vegeta
  • Evil Sensing : khả năng cảm nhận tâm hồn tà ác của người khác

Xuất hiện ở manga khác

Nếu bạn nào có mua 1 bộ 8 oneshot của Ajkira mới phát hành thì sẽ thấy 2 tập truyện có sự xuất hiện của các nhân vật với ngoại hình khá giống Dabura.

Sand Land

Trong truyện tranh Sand Land -vùng hoang mạc thì có 1 nhân vật tên Lucifer cũng là vua quỷ và là cha của nhân vật chính Beelzebub. Lucifer có ngoại hình giống Dabura trên 90% chỉ khác là sừng dài hơn. Sand Land là một khu đất hoang vắng, khô cạn, nơi sinh sống của con người và ma quỷ, và nguồn nước được kiểm soát bởi một vị vua tham lam. Cảnh sát trưởng Rao đến vùng đất quỷ hỏi giúp đỡ để đi tìm nguồn nước giúp đỡ mọi người, và vua quỷ đồng ý cho con trai Beelzebub đi theo giúp người cảnh sát.

Cowa

Bộ truyện kể về ngôi làng quái vật sống giữa thế giới loài người. Không may trong làng mắc phải dịch cúm nguy hiểm đến tính mạng và Paifu – 1 chú quỷ nhỏ đã cùng bạn bè đi đến núi Mimizuku để mua phương thuốc chữa bệnh. Tại đây họ gặp Reonald là bảo vệ canh cửa và Reonald có ngoại hình khá giống với Dabura chỉ khác là tai ngắn hơn.

Như vậy ta có thể thấy những tạo hình của Akira về 1 “mẫu nhân vật” khá giống nhau. Có thể là do ông lười vẽ, cũng có thể ông muốn tạo sự liên kết giữa các bộ truyện mặc dù thế giới giữa các bộ là khác nhau.