DAIMON TRONG THẦN THOẠI

0
462

Trong thần thoại Hy Lạp, có một loại linh hồn hoặc thực thể đứng giữa những vị thần và con người. “Daimon” trong trường hợp này có nghĩa “thực thể thần thánh” (chúng ta sẽ tạm gọi là những thánh linh). Những thánh linh có thể vừa tốt và vừa xấu, tuy nhiên ngay cả những thánh linh lương thiện cũng có thể tỏ ra thù địch khi chúng nổi giận. Một thánh linh tốt được gọi là agathodaimon và một thánh linh xấu được gọi là kakodaimon. Nhưng Cơ Đốc Giáo đều coi mọi thánh linh là những vị thần ngoại đạo hoặc mang cấp bậc quỷ dữ địa ngục.
Những thánh linh bao có rất nhiều loại, có những thánh linh bảo hộ các địa điểm, dẫn đường, ban phát điều ước (thần đèn), cai quản những thánh linh khác, bán thần. Chúng cũng có mối liên hệ tâm linh với linh hồn người chết, những hồn ma, các vì sao, hành tinh, cây cối hay khoáng vật dưới lòng đất. Chúng có thể là những thánh linh cai quản (tương tự thiên thần), các thực thể gần giống thần thánh, hay linh hồn của những người chết. Nhưng thánh linh có thể chiếm đọat cơ thể của con người dưới hình thức nhập (đặc biệt là để truyền lời sấm), ám con người, gây ra bệnh tật về thể chất và tâm thần cho họ. Một vài thánh linh còn khá giống ma cà rồng về bản chất.
Những cuốn cấm thư viết về các nghi lễ ma thuật thường bao gồm phần hướng dẫn triệu hồi và ra lệnh cho những thánh linh