Black Canary là ai ?

0
1961

Tiểu sử Black Canary

Dinah Laurel Lance được sinh ra trong một gia đình có truyền thống chiến đấu với lũ tội phạm. Cha cô, Larry Lance, là một sĩ quan cảnh sát, còn mẹ cô (cũng tên là Dinah) chính là siêu anh hùng Black Canary đời đầu.

Dinah khi còn trẻ được chọn để chở thành một chiến binh săn lùng tội phạm ở độ tuổi 19 mặc dù mong muốn của mẹ cô là điều ngược lại. Sau một chương trình huấn luyện nghiêm ngặt dưới sự chỉ dẫn đầy thận trọng của một đồng nghiệp và bạn cũ của mẹ cô (Black Canary đầu tiên), Ted Grant, hay còn được gọi với biệt danh Wildcat, Dinah nối nghiệp mẹ cô tiếp tục chiến đấu với tội phạm và trở thành Black Canary đời thứ hai.

Black Canary

Theo như tiểu sử của cô được viết trong thời kỳ Silver Age, khả năng sử dụng Canary Cry của Dinah là kết quả của việc cô bị nguyền rủa bởi Wizard trong suốt thời thơ ấu. Sau này, lời giải thích này được viết lại để phù hợp với tính liên tục của truyện. Những năng lượng âm thanh này là sản phẩm phụ của việc sở hữu metagene, khiến cô trở thành một cường nhân kể từ khi sinh ra. Sự kỳ diệu của Dinah phân biệt cô với người tiền nhiệm; trên thực tế, không một thành viên nào trong gia đình cô được tiết lộ rằng có khả năng sở hữu metagene.

* Sáng lập Justice League

Không lâu sau khi ra mắt với vai trò Black Canary, Dinah Lance trở thành thành viên sáng lập của Justice League of America. Chính Dinah đã gợi ý cho cái tên của cả đội, trong sự tôn trọng với việc mẹ cô đã từng là thành viên của Justice Society of America. Nhờ cộng tác với Justice League mà cô lần đầu tiên gặp được tình yêu của cuộc đời mình – Oliver “Ollie” Queen – hay còn được biết đến là Green Arrow. Cô đóng vai trò thành viên của Justice League trong nhiều năm và cũng trong thời gian này chuyện tình cảm của cô và Green Arrow phát triển tới mức cực kỳ lãng mạn. Sau đó, khi Oliver quyết định rời khỏi Justice League để tiếp tục những nỗ lực bảo vệ của anh đối với Star City, Dinah đã quyết định gia nhập cùng anh tại Star City ngay sau đó.

Justice League of America

* The Longbow Hunters

Dinah và Oliver Queen mở một cửa hàng hoa ở Seattle, “Sherwood Florist”, và tiếp tục công cuộc chiến đấu với bọn tội phạm. Oliver lúc này đang dính phải căn bệnh khủng hoảng tuổi trung niên trầm trọng, tuy nhiên khi anh bước sang tuổi 43, anh muốn kết hôn với Dinah và có một gia đình thật sự với những đứa trẻ thực sự (mặc dù Oliver vẫn quý mến Roy, và kể cả con gái Roy là Lian nhưng anh vẫn muốn một đứa con mang chính dòng máu của nhà Queen). Dinah từ chối ý tưởng điên rồ này, cho rằng cuộc sống của họ quá nguy hiểm. Trong thời gian này, Dinah đã bị bắt cóc bởi một tay trùm buôn ma túy mà cô đang điều tra. Cô bị tra tấn dã man, khiến cô mất đi “Canary Cry” và còn khiến cô không thể nào có con. Ollie trong lúc nổi điên đã giết người đàn ông tra tấn cô, và hành động đó đã dẫn đến một bước ngoặt trong cuộc đời Green Arrow.

Dinah và Oliver Queen

Khi Dinah xuất viện, cô vẫn còn hứng chịu những dư chấn tâm lý sau sự việc trên nhưng Oliver luôn bên cạnh cô đồng cảm và chia sẻ. Sau khi vượt qua được nỗi sợ hãi và tiếp tục đứng lên chống lại tội phạm, cô và Ollie đã gần nhau hơn lúc nào hết, tưởng chừng hạnh phúc hai người sẽ viên mãn nhưng vào lúc này, Laurel quyết định chia tay Oliver Queen vì cho rằng anh chẳng bao giờ có thể chung thủy với cô sau khi chứng kiến Ollie hôn cô thư ký trẻ Marriane.

* Tham gia Bird of Preys

Dinah được Oracle (Barbara Gordon) liên lạc để làm việc tại thành phố Gotham, cô chấp nhận, và cả hai thành lập một biệt đội nữ siêu anh hùng mang tên Birds of Prey. Trong thời gian làm việc cùng với Oracle, Dinah được trang bị một vũ khí điện tử có tác dụng gần giống với chiêu thức Canary Cry, được gọi là Canary Cry Bombs. Sau trận chiến với Ra’al Ghul, Dinal trầm mình xuống Lazarus Pit, qua đó làm lành toàn bộ thương tích và khôi phục được sức mạnh Canary Cry cũng như khả năng sinh con của bản thân. Sau đó đội mở rộng với các thành viên như Huntress, Lady Blackhawk, Gypsy và Dinah lúc này đóng vai trò làm trụ cột của Bird of Preys.

Bird of Preys

* Tái lập JSA

Dinah giúp thành lập ra một phiên bản mới của biệt đội cũ của mẹ cô, Justice Society of America, sau cái chết của thành viên sáng lập JSA Wesley Dodds. Cô hoạt động như một thành viên của cả JSA và Birds of Prey một thời gian.

* Đám cưới với Oliver Queen

Sau nhiều xung đột và cãi vã, Dinah và Ollie đồng ý lập gia đình bên trong Khu bảo tồn bí mật, trụ sở ban đầu của Justice League of America. Khách mời đám cưới bao gồm gần như tất cả mọi người trong cộng đồng siêu anh hùng. Thế nhưng, đám cưới bất ngờ bị gián đoạn bởi một đám supervillains, những kẻ cố gắng hạ gục càng nhiều anh hùng càng tốt trong một đợt tấn công. Hầu như tất cả những tên côn đồ đều bị bắt trừ Deathstroke trốn thoát được. Mặc dù bị gián đoạn bởi vụ tấn công, buổi lễ kết thúc với việc Dinah Lance và Oliver Queen kết hôn thành công mỹ mãn.

Sau cuộc hôn nhân của Dinah với Ollie, bộ đôi này đã chiến đấu chống lại tội phạm kề vai sát cánh cùng nhau, đối mặt với những thách thức mới như tên ác nhân Cupid, kẻ chuyên theo dõi các siêu anh hùng với một nỗi ám ảnh về Green Arrow, và Discord, một gã đàn ông bị điếc tai bởi Canary Cry trong cuộc chiến với Dregz.

Không lâu sau đó, Darkseid tấn công trái đất và nắm quyền kiểm soát. Dinah lên kế hoạch tấn công Darkseid từ Justice Watchtower nhưng kế hoạch của cô đã bị cản trở bởi Green Arrow (bấy giờ đang bị kiểm soát về tâm trí) và cô buộc phải chiến đấu với một người mà cô yêu nhất.
Sau khi Darkseid bị đánh bại, Dinah được triệu tập đến Gotham City cùng các siêu anh hùng khác để giữ gìn trật tự thành phố sau cái chết của Batman.

* Cry for Justice

Canary đã nhanh chóng từ chức Chủ tịch của Justice League, và sau đó Hal Jordan và Ollie bắt đầu tách ra khỏi các hoạt động Justice League. Khám phá ra điều này, Dinah đối đầu với Ollie trong cơn tức giận khi anh ta quay trở lại Watchtower để cảnh báo cô và các thành viên khác của Justice League về một cuộc tấn công sắp xảy ra cho các siêu anh hùng thế giới. Sau đó, Prometheus nhảy ra từ hư vô và tấn công cả đội, hắn phá hủy một cánh tay của Red Arrow và đánh bại Dinah bằng cách đẩy cô vào đường bắn tia năng lượng của Starman. Prometheus sau đó dù bị bắt nhưng vẫn kịp thời phá hủy thành phố Star City nhờ một thiết bị dịch chuyển. Lian Harper, con gái của Roy Harper, không may là một trong những nạn nhân thiệt mạng trong cuộc thảm sát tàn khốc này. Dinah sau đó được nhìn thấy ở giường bệnh của Roy với Donna Troy, chuẩn bị thông báo tin tức bi thảm về cái chết của con gái anh khi Roy tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê.

* Blackest Night

Trong sự kiện Blackest Night, Dinah chiến đấu chống lại đoàn quân Black Lantern Corps và Nekron. Nekron có khả năng kiểm soát tất cả những siêu anh hùng đã chết và Green Arrow cũng là một trong số đó. Với sự giúp đỡ của Mia Dearden và Connor Hawke, Dinah chiến đấu với chính chồng của cô (người đã bị biến trở thành một Black Lantern). Suýt nữa, Ollie đã lấy mạng của Black Canary nếu anh không bất ngờ lấy lại được kiểm soát trong một thời gian ngắn và cố tình bắn trượt mũi tên ngắm vào cô. Connor, theo sự chỉ dẫn của Dinah, sau đó sử dụng nitơ lỏng để đóng băng Green Arrow. Ba người tiếp tục tham chiến và giúp đỡ các siêu anh hùng khác chiến đấu chống lại các Black Lanterns.

Sự kiện Blackest Night

* Fall of Green Arrow

Sau khi Ollie trở lại bình thường, người ta phát hiện ra rằng anh đã bí mật giết Prometheus và đã để lại thi thể thối rữa tại hang ổ của hắn. Hal và Barry đối mặt với Oliver sau khi phát giác ra sự việc, anh đành phải bỏ trốn. Dinah kết hợp cùng Hal và Barry tìm kiếm những tàn tích của Star City để tìm tung tích của Green Arrow nhưng Ollie lại dễ dàng đánh bại cả ba người họ. Về sau, khi Oliver Queen ra tự thú trước cảnh sát và bị tạm giam, Dinah có đến thăm anh để quyết định ly hôn và để lại chiếc nhẫn đính hôn bởi lúc này Ollie chỉ muốn ở một mình.

* Brightest Day

Trong Brightest Day, Dinah trở lại Gotham City, nơi cô cùng với Huntress, Lady Blackhawk và Hawk và Dove cùng nhau hội tụ để tái hợp nhóm Birds of Prey.

Khả năng và sức mạnh của Black Canary

– Canary Cry: Dinah sở hữu một metagene cho phép cô tấn công bằng âm thanh, có khả năng gây sát thương và gây choáng váng đối thủ hoặc phá nát vật thể (Từng hét nát đầu một con robot Amazo và phá nát một chiếc xe ôtô). Cô còn có thể kiểm soát dây thanh quản cho phép bắt chước âm thanh và tạo ra bất kỳ âm thanh nào cô mong muốn. Canary Cry có thể đạt đến 300 decibel, đủ để làm cho tai người bắt đầu chảy máu ngay cả khi họ không phải là mục tiêu tấn công chính diện mà nó nhắm vào.

– Võ thuật: Là một trong những võ sĩ cận chiến mạnh nhất hành tinh. Được đích thân nhà cựu vô địch quyền anh hạng nặng Wildcat chỉ dạy về Boxing, Muay Thai, Capoeira, Krav Maga. Ngoài ra, cô còn được thọ giáo qua Long Quyền Tuyệt Kỹ từ Richard Dragon. Thêm vào đó còn được Wonder Woman gửi gắm đi tập luyện võ thuật Amazon nhưng cô cũng chỉ biết được sơ sơ. Còn đôi lần được luyện tập cùng Lady Shiva và được Lady Shiva huấn luyện thông qua những bức thư.

– Khả năng chiến thuật: Dinah cũng được coi là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và là một nhà tư tưởng chiến lược tuyệt vời, dẫn đến việc cô được làm Chủ tịch của JLA.
– Sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí.
-Ngoài tiếng Anh, Dinah còn thông thạo thêm cả tiếng Nhật.