Các Chủng Tộc, Nhóm Thần Trong Dc Comics

0
2711
Các Chủng Tộc, Nhóm Thần Trong Dc Comics
Các Chủng Tộc, Nhóm Thần Trong Dc Comics

+ Trong Vũ Trụ (Orrery of Worlds) bao gồm gồm có 3 dạng người chính: Loài người, Metahuman và Homo-Magi:

Loài người (Homo-Sapien) là chủng tộc đầu tiên và cũng là sinh vật tiến hoá trên Trái Đất, đồng thời là thước đo của các chủng tộc khác. Đến năm 2015, nhân loại đã lên tới 7,6 tỉ người. Tuy nhỏ nhưng lại có võ, người Trái Đất là 1 trong những chủng tộc mà đến các Tân Thần (New Gods) cũng phải chú ý, Trái Đất còn được đánh giá là Hành Tinh màu mỡ nhất Vũ Trụ. Thành viên tiêu biểu: Batman (Mặc dù thể chất lão vượt xa Peakhuman nhưng không có siêu năng lực nên…), sức hủy diệt từ Below Human Level đến Building ( Below Human Level là để chỉ những người tàn tật, thương binh, trẻ em còn Building là những người có khả năng phá hủy nhà)

Metahuman là những sinh vật vượt xa Loài Người, có thể là người ngoài hành tinh, đột biến gien, chơi hàng,… Số Metahuman hiện nay là 1,3 triệu người tuy nhiên chỉ có 5% (6500) có sức mạnh vượt trội (Superman, Wonder Woman,….) còn lại là hàng cơ bản, chỉ bẻ cong thìa hay nâng ghế,…. Một vài nhánh nổi của các Metahuman là Kryptonian (Ví dụ như Superman); Amazons (Wondy) ,Daxamites ,Green Martians (MM),…. Đột biến gien có Killer Croc; chơi hàng có Doctor Fate,… ). Sức phá hủy: Từ trình Street đến Solar System ( Đập mấy thằng du côn cho đến hủy diệt Hệ Mặt Trời, tuy nhiên cũng có ngoại lệ như Dr Fate hủy diệt Đa Vũ Trụ,…)

Dc Comics
Dc Comics

Homo-Magi: Là chủng tộc bắt nguồn từ Atlantis (Khi chưa chìm) aka lò tu mà thuật trên Thế Giới. Homo-Magi tồn tại song hành loài người nhưng không giao nhau (Tuy nhiên số Magi lai càng ngày càng nhiều, và càng lai thế hệ sau càng mất đi Phép Thuật và sẽ biến thành người). Họ có khả năng sử dụng Ma Thuật từ trong gen mà không cần phải đọc chú, ví dụ như Zatanna. Tầm hủy diệt: Từ trình Street cho đến Universe+ (Huỷ diệt được Vũ Trụ)

Atlantean: Khi vương quốc Atlantis chìm xuống đáy biển, nền văn minh mới được tái lập và những Homo-Magi tiến hoá để trở thành người Atlan. Ví dụ: King Orin, Aquaman (Có một nửa là Atlan),…. Sức Huỷ Diệt: Wall cho đến Planet+

– Ngoài ra còn có các Chủng Tộc Thực Thể, như Emotional Electromagnetic Spectrum (Những thực thể đại diện cho 6 cảm xúc/ khái niệm Sống, do Nekron không nằm trong Spectrum nên BL Ring không được tính )

+ Ngoài Vũ Trụ:

Hypertime: Higher Dimensional Being sinh sống ở đây. Mới có 5th Dimension và 10th Dimension xuất hiện, người nổi nhất trong chủng tộc này là Mr Mxyzptlk; sức mạnh dao động từ Đa Vũ Trụ (5D) cho đến Vô Số Đa Vũ Trụ (10-D)

– Ngoài ra còn có tộc The Trans (Hủy diệt Vô Hạn Vũ Trụ), vượt trên Không-Thời Gian, là Vũ Trụ Sống.

– Hay cả nhóm Lord of Order & Chaos, những kẻ tạo nên Đa Vũ Trụ ( Tiêu biểu Nabu – Kẻ mạnh nhất trong các Orders và cũng là người cấp sức mạnh cho Dr Fate; Kismet – Hiện thân của Đa Vũ Trụ trong DC còn bên Chaos có Mordru – Kẻ mạnh nhất trong các Lord này, sánh ngang với Nabu;……. ); những người này dễ dàng cho đám 5D ăn hành với Ma Thuật bậc nhất DC

+ GodWorld (Nơi ở cho Thần Thánh), bao gồm Old Gods, New Gods, các giống thần từ truyền thuyết, Thiên Đàng, Địa Ngục, Promethean Giants

– New Gods: Kẻ yếu nhất ở chốn này đã to hơn Không-Thời Gian, vượt sự Vô Hạn và coi Đa Vũ Trụ nhỏ hơn quả bong bóng. Thành viên tiêu biểu: Darkseid, Orion, Mr Miracle. Sức hủy diệt từ vô hạn Đa Vũ Trụ cho đến hàng hút cần như Yuga Khan

– Olympus Gods: Những Vị Thần sống nhờ sự tôn thờ của con người, mạnh mẽ nhất là vào Hy Lạp Cổ Đại. Tuy nhiên do Darkseid can thiệp mà Thần Hy Lạp còn bị tách ra thành Thần La Mã, bị yếu đi nhiều. Về sức mạnh thì từ Megaverse+ cho đến Multi-Multiverse+ (Những Gods mạnh như Zeus, Jove mạnh ngang Highfather, nhỉnh hơn Darkseid )

– Old Gods: Những Vị Thần bại trận trước The Source, tồn tại trước vạn vật. Họ lấy hình hài của nhiều tôn giáo, ví dụ có cả Zeus Old Gods lẫn Zeus Olympus (Thằng Old Gods giờ này vẫn đang sám hối ở Source Wall). Hiện nay còn vài Gods sót lại như đế chế Thần Bắc Âu (Odin, Thor,… ) và vài con Gods ghẻ Avatar bị nerf chưa phá nổi cái hệ Mặt Trời như Mageddon. Sức mạnh của các Old Gods vào thời hoàng kim là hủy diệt Vô Hạn^∞ Đa Vũ Trụ, cứ tầng trên lớn hơn tầng dưới vô hạn lần và có vô hạn tầng, tầng yếu nhất là vô hạn x vô hạn Đa Vũ Trụ. Tuy nhiên đế chế Thần Bắc Âu chỉ khoảng ngang New Gods )

– Ngoài ra còn thần Hindu, Phật Tổ Như Lai,… Bọn họ đều có thể hủy diệt Vũ Trụ trong chớp mắt

– Thiên Đàng và Địa Ngục đều to ngang 1 Đa Vũ Trụ, mỗi Thiên Sứ/ Quỷ Dữ tầm trung cũng thừa sức hủy diệt Vũ Trụ; coi nó như đồ chơi.

– Đứng ở đỉnh GodWorld là The Source và Anti-Life – Những kẻ này có thể cho vô hạn Old Gods thời hoàng kim chết sạch bằng 1 ý nghĩ

– Ngoài ra còn có bọn Endless – Những thực thể tạo nên cả DCU: Destiny, Death, Dream, Destruction, Cặp Desire + Despair, và Delirium; đại diện cho các khái niệm cùng tên. Bọn họ có thể đánh bại The Source/Anti-Life= 1 câu nói

+ Limbo:

– Nơi này chứa The Writer – Đại diện cho Tác Giả trong DCU, người có thể cho toàn bộ Đống trên bay màu= một nét bút. Ngoài ra tộc Writers cũng sinh sống ở Earth-33 aka Nơi mô phỏng thế giới thật

+ Monitor Sphere:

– Nơi sinh sống của các The Monitors – Giống loài siêu việt nhất DC; ngoài ra còn có Superman Thought Robot aka Living Story thứ mạnh nhất DC trú ngụ ở đây, sinh vật ở nơi này coi Vạn Vật bên dưới chỉ= cái bể cá.

+ Overvoid:

– Có vô số Tạo Vật khác nơi đây, một trong những giống loài nổi tiếng nhất là The Gentries – Dẫn đầu bởi Empty Hand, những kẻ chuyên đi chinh phạt các Creation (Là tên gọi chung của toàn bộ cấu trúc Vũ Trụ/Đa Vũ Trụ/….. trong DC )