TAM THỦ LONG – QUỶ RỒNG

0
559


Đây là con quỷ trong hình dạng rồng ba đầu với lớp vảy gớm ghiếc (The Head of the Dragons)
Trong Cựu ước Solomon, Tam Thủ Long là một sinh vật có ba đầu đã sinh ra hiện tượng khuyết tật và động kinh. Ông nói rằng con quái vật này có thể thao túng những người khác nhờ ba cách: nó có thể chui vào tử cung phụ nữ để làm trẻ chưa sinh bị mù; khiến tai lũ trẻ quay ngược lại, làm chúng điếc và thiểu năng, và nó còn có thể khiến đàn ông ngã xuống đất, rụng hết răng và sùi bọt mép. Nó cũng từng bị đánh bại bởi “Thiên thần Chỉ Dẫn” (Chúa Jesus) ở Golgotha.
Con quỷ nói với Vua Solomon là có một kho vàng lớn nằm bên dưới móng của Đền thờ Jerusalem, nơi mà Solomon từng xây dựng một công trình ngầm. Solomon tìm thấy số vàng và trói buộc con quỷ bằng chiếc nhẫn ma thuật. Ông bắt con quỷ phải mang gạch đến xây đền thờ.