20 nhân vật Marvel sở hữu những sức mạnh “vô dụng” nhất

0
1660

Vũ trụ Điện ảnh Marvel nổi tiếng với những siêu anh hùng và nhân vật phản diện mang sức mạnh khủng khiếp. Tuy nhiên, ngoài những nhân vật sở hữu năng lực phi thường và vẻ ngoài đẹp lung linh, Hollywood cũng đã từng thử sức với những nhân vật “mới lạ”, “kì quặc” để có thể tiếp tục thu hút người xem. Một số sở hữu ngoại hình hơi “dị”, một số thì khá… vô dụng. Vậy, họ là ai, cùng điểm qua 20 cái tên dưới đây nhé.

  1. Penance

Robert “Robbie” Baldwin xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1988 với tên gọi Speedball, sau này là Penance vào năm 2007. Anh ta có thể tạo ra các vụ nổ khá lớn với sức phá khá mạnh. Điểm đặc biệt trong sức mạnh của Penance chính là cách chúng được kích hoạt và cách chúng được tăng cường.  Sức mạnh của Penance được kích hoạt bởi nỗi đau của anh ấy. Điều này có nghĩa là khi anh ta phải chịu quá nhiều đau đớn thì sức mạnh càng tăng lên. Tuy nhiên, dù đặc biệt nhưng cũng có những điểm yếu nhất định, vì muốn sức mạnh ổn định hơn nên Penance phải đeo gai bên trong trang phục để làm cho bản thân anh luôn đau đớn. Dù khá mạnh mẽ nhưng rõ ràng điều này làm anh ta rất dễ bị tổn thương.

  1. Brian Hibbs

Với bộ giáp Kangaroo lớn, Brian Hibbs xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1997 khi đối đầu với Người Nhện. Brain xuất hiện rất ít và dường như không mấy quan trọng trong vũ trụ Marvel. Bộ đồ Kangaroo cho phép anh ta tăng cường sức mạnh và khả năng nhảy vượt bậc. Bên trong túi của anh chàng này còn chứa pháo nổ. Tuy vậy, nhìn chung, vũ khí của anh ta không có gì đặc biệt, các kỹ năng chiến đấu cũng vô cùng bình thường , vậy nên có lẽ khán giả cũng chẳng mong chờ một màn xuất hiện nào nữa từ anh chàng này.

  1. Captain Boomerang

Xuất hiện lần đầu tiên trong Tales to Astonish # 81 vào năm 1966, Captain Boomerang là nhân vậy được thể hiện có kỹ năng ném boomerang nổi bật. Thế nhưng, ngoài khả năng đó ra, anh ta không có sức mạnh đặc biệt nào để trở thành kẻ phản diện.  Không có gì đặc biệt, nhưng có vẻ hắn ta lại nổi bật bởi bản tính ích kỷ, tôn sùng chủ nghĩa cá nhân.

  1. Mole Man

Nhỏ bé, mù lòa, yếu đuối, xấu xí là những đặc điểm nhận dạng của người cai trị Subterranea, Mole Man. Xuất hiện lần đầu trong Fantastic Four # 1 vào năm 1961, nhà khoa học từng bị hắt hủi này đã rơi vào một hang động dẫn đến một vương quốc dưới bề mặt trái đất và coi dân chúng ở đây được gọi là Moloid như quân đội của hắn. Dù không có năng lực gì ghê gớm, nhưng hắn bị cơn giận dữ trong người điều khiển khiến hắn muốn trừng phạt thế giới đã từng xa lánh hắn. Dù sao thì đây vẫn là một nhân vật không có gì nổi bật.

  1. The Vulture

Người Kền Kền tên là Adrian Toomes- là một trong những kẻ thù nổi tiếng trong khu phố của Người Nhện thân thiện, lần đầu tiên xuất hiện lần đầu tiên trong Amazing Spider-Man # 2. Ông vốn là một kỹ sư điện rất thông minh với tạo hình Người Kền Kền rất ấn tượng. Bộ đồ kền kền mà Toomes mặc cho phép ông có thêm khả năng bay, linh hoạt trong di chuyển. Với diễn xuất của diễn viên Michael Keaton trong Spider-Man: Homecoming, nhân vật này có thể là phản diện hay nhất của Người nhện!

  1. The Stilt Man

Xuất hiện lần đầu trong Daredevil # 8, anh là một nhân vật phản diện lâu đời của Daredevil, ThorIron Man. Anh ta là một anh chàng trong bộ giáp với đôi chân cơ học. Đôi chân này có thể kéo dài và cho anh một chiều cao đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, dó là điều đặc biệt nhất của Stilt Man.  Dù xuất hiện với vai trò là “mối đe dọa” cho bất kỳ anh hùng nào, nhưng thực sự, Stilt Man chỉ là gã phản diện nhỏ bé trong Marvel mà thôi. 

  1. Jubilee

Xuất hiện lần đầu tiên trong Uncanny X-Men # 244 năm 1989, là một dị nhân trong X-Men nhưng Jubilee mờ nhạt hơn những thành viên khác rất nhiều. Năng lực và sức mạnh của Jubilee cũng không quá nổi bật, thậm chí là khá nhạt nhòa, khả năng của cô là phóng pháo hoa từ đầu ngón tay. Mặc dù vậy, cô vẫn là một trong những nhân vật phụ khá nổi tiếng trong vũ trụ X-Men.

13. Anh Ấy Không Có Gì Nếu Không Có Bộ Đồ Của Anh Ấy

Mac Gargan, hay còn gọi là Scorpion vốn là một tên tội phạm. Anh ta lần đầu tiên xuất hiện trong Amazing Spider-Man # 20, sau khi tham gia vào một cuộc thí nghiệm khoa học, Gargan trở thành một dị nhân với siêu năng lực đáng gờm và được trang bị một chiếc đuôi có sức mạnh như một chiếc búa tạ có khả năng phát ra các vụ nổ năng. Dù vậy, Scorpion chỉ mạnh vì cái đuôi, chỉ cần vô hiệu được cái đuôi đồng nghĩa với việc lấy đi tất cả khả năng chiến đấu của hắn.

  1. Dazzler

Trong X-Men, Dazzler là một dị nhân mới. Từng học luật nhưng vì đam mê ca hát, cô bỏ học để theo đuổi đam mê trở thành ngôi sao âm nhạc. với khả năng  biến đổi âm thanh thành ánh sáng. Tuy nhiên, khả năng này không quá đặc biệt.

  1. The Shocker

Herman Schultz, hay còn gọi là Shocker, là một trong nhiều kẻ thù của Spider-man. Cái tên The Shocker không liên quan gì đến khả năng của hắn. Sức mạnh của Shocker không phải là tự nhiên mà có, chúng bắt nguồn từ đôi găng tay có thể bắn ra những cú nổ trong không khí rung động ở tần số cao mà hắn tự sáng tạo. Tuy vậy, nó không đủ mạnh để hạ được Người Nhện, bằng chứng là The Shocker không ít lần bị Spider-man tẩn cho thê thảm.

  1.  Batroc the Leaper

Nhân vật phản diện người Pháp này có tên Batroc the Leaper, xuất hiện lần đầu tiên trong Tales of Suspense # 75 vào năm 1966. Tên lính đánh thuê này vốn là bậc thầy của môn võ Savate tận dụng tối đa sức mạnh từ lực chân. Hắn nổi tiếng trong vai trò một kẻ xấu được thuê để cản trở các siêu anh hùng. Xuất hiện trong một phân đoạn ngắn trong The Winter Soldier, nhân vật không quá nổi tiếng trong truyện tranh sẽ có một màn đối đầu với đội trưởng Mỹ.

  1. Maggots

Một trong những thành viên của X-Men sở hữu ngoại hình kì dị là Maggot. Bộ máy tiêu hóa của anh ta là một cặp sâu khổng lồ. Hai con sâu này sẽ ăn với một tốc độ cực nhanh, sau đó chuyển hoá năng lượng mà chúng mới ăn được vào cơ thể của Maggot. Tuy có sức mạnh  siêu phàm nhưng có lẽ Maggot phù hợp với loạt phim kinh dị hơn là MCU.

  1. Hellcow

Hellcow là một nhân vật ngớ ngẩn trong Marvel, hắn nạn nhân của Dracula khi ông ta khát máu. Sau khi được hồi sinh, Bessie trở thành một con bò ma cà rồng. Xuất hiện lần đầu tiên trong Giant Sized Man-Thing # 5 và chiến đấu với chú vịt Howard vì nhầm anh với kẻ thù đã hại mình là Dracula. Cuối cùng Howard đã giết Hellcow. Thật là bi thảm, dù sao thì Hellcow cũng chỉ là một con bò sữa và nó lợi hại hơn trước chỉ vì nó biết hút máu người mà thôi?

  1. Puck

Alpha Flight hay còn gọi là Puck là một người đàn ông nhỏ bé, nóng nảy. Siêu năng lực của Puck như sau: ngắn, mạnh, nhanh, bền. Ngoại hình nhỏ bé chính là điều thực sự tạo nên nét độc đáo riêng cho Puck thay vì sức mạnh như những anh hùng khác

  1. Asbestos Lady

Nhân vật phản diện siêu hạng Victoria Murdock hay còn gọi là Asbestos Lady, xuất hiện lần đầu tiên trong các bộ truyện tranh Marvel vào năm 1947 của Captain America Comics # 63. Nhân vật này không có sức mạnh … cô chỉ có một bộ đồ chống cháy được chế tạo từ asbestos để giữ an toàn khỏi lửa và chống lại kẻ thù Human Torch (Jim Hammond). Tuy nhiên, Asbestos chết không phải vì lửa mà là căn bệnh ung thư do tiếp xúc lâu dài với asbestos trên trang phuc. Còn gì thảm hơn cho một nhân vật phản diện?

  1. Cyclops

Scott Summers xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1963 với tư cách là một trong những thành viên đầu tiên của X-Men. Khả năng đặc biệt của Cyclops là – Tia nhãn quang – Optic Blast, với khả năng hấp thụ năng lượng từ mặt trời rồi chuyển đổi thành tia năng lượng để phóng ra từ mắt.  Tuy nhiên, do không thể tự khống chế năng lực của mình, Cyclops phải nhờ tới thiết bị Cyclops’ Visor hỗ trợ. Tuy nhiên, điều này cũng là nhược điểm của anh vì  nó khá lằng nhằng. Với cơ chế điều khiển sẽ thông qua ngón tay nhấn và có một công tắc ẩn trong găng tay đủ để dùng ngón cái ấn vào. Điều này không hữu ích trong nhiều tình huống đòi hỏi phải sử dụng tay, chẳng hạn như chiến đấu vật lý. 

  1. Doorman

Xuất hiện lần đầu tiên trong Avengers West Coast # 46 vào năm 1985, DeMarr Davis hay Doorman là một thành viên của West Coast Avengers. Sở hữu một sức mạnh rất đơn giản, anh ta là một dị nhân được sinh ra với khả năng xâm nhập vào Darkforce Dimension và tạo ra các cánh cửa xuyên qua các vật thể.

  1. Squirrel Girl

Squirrel Girl nằm trong danh sách này chắc chắn sẽ khiến không ít người cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, cô có một trong những sức mạnh ngu ngốc nhất trong Marvel đó là điều khiển sóc. Doreen Green xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1992 và đã chứng minh năng lực thực sự của mình nào khi đánh bại Doctor Doom. Thật đáng ngạc nhiên, cô ấy có chiến tích này chỉ bằng cách điều khiển sóc. Thật đáng kinh ngạc khi ngày nay cô ấy trở nên vô cùng nổi tiếng.

  1. Howard

Howard the Duck nổi tiếng vào thập niên 80. Chú vịt của Marvel ngoài là bậc thầy về Quack-Fu, thì còn là một gã thích hút thuốc, nghiện rượu và không có gì nổi bật. Thậm chí, nhân vật này nhận được vô số lời chê bai của khán giả. Nghiêm túc mà nói, chuyện gì đang xảy ra với Marvel khi họ nảy ra ý tưởng cho nhân vật này vào vậy?

  1. Razorback

Buford Hollis hay còn gọi là Razorback là gã người đàn ông cơ bắp to lớn trong bộ trang phục warthog khổng lồ. Nếu bạn nghĩ hẳn anh ta phải có một dạng sức mạnh siêu phàm hoặc sở hữu một cái gì đó có sức mạnh áp đảo thì bạn đã sai. “Siêu năng lực” của Razorback thực sự chỉ là khả năng lái bất kỳ loại xe nào. Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1977, dù là một dị nhân, thế nhưng đángbuồn thay, Razorback chẳng có năng lực nổi bật nào, thậm chí là khá vô dụng trong thế giới siêu anh hùng Marvel.