Howard Stark – Cha của Tony Stark

0
3097

”Con trai, trường học có thể kiểm tra và chứng minh con là 1 thiên tài…Nhưng hành động của con chỉ như 1 thằng ngốc – Horward Stark.”

TIỂU SỬ HOWARD STARK

Howard Stark đã được sinh ra và lớn lên ở Richford, New York là con trai của Howard Stark, Sr. Ông lớn lên cùng với người anh trai của ông là Edward Stark. Ông là một thiên tài về lĩnh vực kỹ sư máy móc công nghiệp hạng nặng. Ông và cha của mình làm việc trên các dự án lớn nhỏ khác nhau, và cùng họ thành thành lập công ty Stark Industries cho riêng mình.

Howard Stark phiên bản về già
Howard Stark phiên bản về già

Howard Stark phiên bản trẻ tuổi
Howard Stark phiên bản trẻ tuổi

Trong thời gian chiến tranh Horward được đề xuất làm việc với chính phủ nhờ tài năng của mình, tại Manhattan, Horward đã bắt tay tạo ra những con ‘Arsenal’ robots tại căn hầm bí mật nằm trong biệt thự của mình. Những con Robot này được tạo ra chỉ với 1 mục đích sẽ tái hoạt động nếu Mỹ bị tấn công bởi các cuộc chiến tranh lạnh. Nhưng 2 con Robot trong số đó đã vô tình thức giấc và được ngăn lại bởi các Avengers.

Red Skull sau khi biết được đã ra lệnh bắt cóc Horward và vợ ông, tra tấn họ nhằm chiếm đoạt thông tin về dự án Manhattan, may mắn thay sau cùng họ được giải cứu bởi Captain America và nhóm biệt kích Howling Commandos.

BROTHERHOOD OF THE SHIELD :

Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, Horward được tiếp cận bởi 1 nhóm bí mật được gọi là Brotherhood Of The Shield, và ông đã trở thành 1 thành viên của nhóm với sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ sự sống của trái đất và tương lai.

Năm 1953 ngay sau cái chết của nhà lãnh đạo Liên Xô, Joseph Stalin, S.H.I.E.L.D nổi lên như 1 tổ chức bí mật bảo vệ thế giới với sự có mặt của Nathaniel Richards.

Horward và Nathaniel đã gặp mặt Leonid, 1 đặt vụ trẻ của tổ chức S.H.I.E.L.D, nhận thấy tài năng thiên bẩm cùng siêu năng lực tuyệt vời của cậu bé, cả 2 đã kiến nghị với thủ lĩnh Leonardo Da Vinci để kêu gọi Leonid gia nhập Brotherhood Of The Shield tại thành phố bí mật Immortal nằm ngay phía dưới Thành Rome vĩ đại. Sau khi được kết nạp, hội đồng nhận thấy sứ mệnh của Leonid vô cùng to lớn, gánh lên vai mình trọng trách cũng như danh hiệu ”Người Đàn Ông Cuối Cùng Của Số Phận”.

Về sau Leonardo và Issac Newton xảy ra tranh chấp giành quyền thủ lĩnh của Brotherhood Of The Shield, điều này dẫn đến sự sụp đổ của hội đồng khi chia ra thành 2 phe phái, với sự can ngăn của Horward, Nathaniel và Night Machine, trong cuộc chiến ngầm này Leonid đã chọn về phe Leonardo.

Sau khi kết thúc cuộc nội chiến tại thành phố Immortal City, quyền lãnh đạo hội đồng thuộc về tay Leonid, trước sự tán thành của Issac Newton, còn Leonardo sử dụng cỗ máy thời gian bỏ đi đến tương lai.

ORIGINAL SIN :

Sau vụ nổ nhãn cầu của Uatu The Watcher, sự thật của Horward cũng được tiết lộ rằng ông từng làm việc với Woody McCord trong nhiệm vụ bảo vệ trái đất.

Vào năm 1952 tại vùng Siberia nước Nga, 1 con tàu ngoài hành tinh đã đáp xuống đây, khiến cho Horward và McCord lên đường điều tra về sự việc kỳ lạ này. Cho rằng đây là 1 sự đe dọa nên McCord tìm cách phá hủy con tàu, việc này khiến cho người ngoài hành tinh Ebon Seeker phát hiện được vị trí con tàu của mình. Khi Ebon Seeker mở cổng dịch chuyển để đến trái đất thì trục trặc xảy ra và Ebon Seeker bị kẹt trong cổng dịch chuyển 1 thời gian dài về sau đó. Trong lúc này Hydra cũng đã phát hiện ra con tàu có ý định chiếm đoạt, nhưng sự việc bất thành với sự giúp đỡ của đặc vụ Peggy Carter. Sau khi đánh bại Hydra, Peggy, Horward và McCord trở về Hoa Kỳ.

Woody McCord về sau chết trong sự kiện Tribellians, Horward hợp tác với cộng sự mới là 1 nhân viên CIA tên Nick Fury. Thời gian về sau đó cả 2 đã cùng ngau ngăn chặn thành công sự trỗi dậy của lũ Deviants Mutates.

Năm 1959 Nick Fury cùng Blonde Phantom đi đến Wakanda để ngăn chặn âm mưu của General Skul.

HELLFIRE CLUB :

Từng có thời gian Horward là thành viên của Hellfire Club cùng các thành viên giàu có khác như Warren Worthington II đệ nhị , John Braddock và Sebastian Shaw.

HỘI NGHỊ MARIA :

Horward mua lại 1 khách sạn xa hoa kiêm Casino, tại đây ông gặp 1 người phụ nữ quyến rũ nhưng kỳ lạ khi cố tình đánh thua rất nhìu tiền tại Casino. Cũng như tỏ ra khó chịu khi cố tình tránh xa người đã đưa cô ta đến đây bằng chiếc xe limousine sang trọng, người đó chính là Obadiah Stane. Khi Horward a tay giúp đỡ thì cô ta lại từ chối và phóng xe đi mất, nhận thấy cần phải điều tra vụ này Horward đã tra lại danh sách lưu trú và phát hiện Obadiah Stane có lưu trú lại tại chính khách sạn của mình. Thế là máu quý ông lịch lãm nổi lên, Horward đã đột nhập vào phòng của khách để điều ra về thân thế của cô gái, không may bị phát hiện và bỏ chạy thục mạng. Horward được chính người phụ nữ đó cứu mạng, cả 2 phóng xe đi và cô ta tự giới thiệu tên mình là Maria Carbonell ( Vợ Tương Lai ).

SỰ RA ĐỜI CỦA ARNO STARK :

Sau khi tình cảm thăng hoa nảy nở trong những đêm tối chỉ có những vì sao lấp lánh và vầng trăng sáng. Horward và Maria cũng làm điều quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người, đó là kết hôn. Nhưng số phận trêu đùa, ông trời khốn nạn, khả năng sinh sản của Maria có vấn đề khiến cho đứa con trai chưa sinh ra của họ mặc căn bệnh lạ hiếm gặp có nguy cơ chết non trong bào thai.

Đau khổ Horward lùng sục khắp nơi trên thế giới để tìm ra phương thuốc chữa bệnh cho đứa con trai chưa chào đời của mình. Ông đã đến gặp Nathaniel và Leonid, thậm chí tìm đến High Evolutionary để cứu chữa nhưng điều vô vọng.

Như Canh bạc cuối cùng không còn gì để mất, Horward tìm đến 7 thành phố huyền bí trong truyền thuyết The Seven Capital Cities Of Heaven như 1 lời cầu xin thượng đế nhưng rồi cũng phải thất vọng ra về tay trắng.

Trong cơn tuyệt vọng bất ngờ Horward nhận được 1 cuộc gọi bí mật với lời đề nghị, nếu có thế giải cứu cho Recorder 451 khỏi đám ngoài hành tinh Greys thì đổi lại sẽ cứu sống con trai của Horward. Không 1 giây phút chần chừ hay nghĩ ngợi, Horward cho triệu tập nhóm Stark Seven gồm Jimmy Woo, The Bear, Nessa the Kitnte, Dum-Dum Dugan, Thunderbolt Ross và Rollo lên đường giải cứu Recorder 451 thành công.

Recorder 451 đã nói cho Horward 1 sự thật rằng trong tương lai không xa trái đất sẽ trở thành hành tinh nguy hiểm nhất hệ ngân hà, khiến cho các đế quốc trong vũ trụ lo sợ và cùng nhau tấn công trái đất dưới sự phát động của Greys. Recorder đã đưa ra 1 lời đề nghị với Horward, không những sẽ cứu đứa con trai của ông mà còn biến nó trở thành người sẽ giải cứu trái đất khỏi thảm họa diệt vong sau này.

Horward đồng ý và để cho Recorder 451 sử dụng công nghệ tối tân của mình để truyền vào bào thai mã di truyền của chủng tộc Kree cùng vô số kiến thức vũ trụ tải vào não của đứa bé. 1 thời gian không lâu sau đó Horward phát hiện Recorder 451 có điều mờ ám khi ông phát hiện trong người con trai mình được cấy 1 loại ”Đồng hồ di truyền” Genetic Clock, thứ sẽ giết chính chủ nhân của nó vào 1 thời gian đã được cày đặt sẵn, không những thế ông còn phát hiện thêm khóa Biococktail để có thể tùy ý can thiệp vào Genetic Clock theo ý muốn.

Nhận ra dã tâm của Recorder 451, Horward và Maria đã lên 1 kế hoạch để đánh lừa gần như không tưởng khi, khi ngày đứa bé sinh ra Horward đá bí mật giấu đứa con trai ruột của mình tại bệnh viện Maria Stark Foundation Hospice, sau đó ông đến 1 trại trẻ mồ côi và chọn 1 đứa bé trai với ý định biến nó trở thành vật thế thân cho con trai mình sau khi nó trưởng thành sau này. Và ai ai thì cũng đã biết đứa trẻ thế thân đó được đặt tên là Anthony Tony Stark, người sau này trở thành Siêu Anh Hùng Avengers, Iron Man và là ”Tình Nhân” của Captain America.

Về sau đó thì cuối cùng Tony Stark cũng đã biết được sự thật về thân thế của mình, và gặp được người anh em, khác cha,khác mẹ, khác luôn ông nội ông ngoại của mình Anor Stark.

JARVIS :

Horward thuê Jarvis làm quản gia, người hầu, cố vấn cho Maria và Tony Stark, sau này Jarvis trở thành 1 thành viên danh dự trong biệt đội siêu anh hùng Avengers.

THỜI THƠ ẤU CỦA TONY STARK :

Thời thơ ấu của mình Tony có 1 mối quan hệ cha con không hề vui vẻ với cha Horward của mình, khi vừa lên 6 Horward đã gửi Tony đến trường nam sinh nội trú hơn 10 năm trời. Việc phải rời xa đứa con trai ruột của mình khiến Maria chìm trong đau khổ giày vò bởi nỗi nhớ nhung gào thét, còn Horward trở nên nghiện rượu, chửi rủa và đánh đập vợ con mỗi khi Tony có dịp lễ về thăm nhà.

Trong 1 lần say xỉn Horward đánh đập Tony vô cùng thậm tệ, rồi dùng 1 chai rượu mạnh ép vào miệng ép cậu uống khi chỉ mới lên 9.

Năm Tony lên 15 tuổi anh giành chứng chỉ đỗ đại học điểm cao nhất tại đại học MIT, và đó cũng là lần đầu tiên Horward cảm thấy tự hào về con mình. nơi ông từng theo học về chuyên ngành vật lý và kỹ thuật điện.

Năm 20 tuổi mối quan hệ cha con giữa Horward và Tony trở nên leo thang căng thẳng, khi anh bắt đầu có những biểu hiện nóng giận và nổi loạn tuổi thiếu niên. Tony bỏ nhà đi và trở thành 1 diễn viên cho tạp chí Playboy.

Nhận ra sai lầm của mình, Horward cai rượu và quyết tâm lấy lại hình ảnh xưa kia, cũng như cố gắng dạy cho Tony về sự đau khổ mất mát của chiến tranh, hướng anh thành 1 con người chiến đấu cho chính nghĩa, bảo vệ nhân loại và thế giới.

Vào những năm cuối tuổi 20, Tony đem lòng yêu say đắm mối tình đầu tiên của cuộc đời mình là Meredith McCall, nhưng chớ trêu thay thay Meredith McCall lại là con của gã tài phiệt nhà giàu Creighton McCall đối thù không đội trời chung của Horward.

2 người yêu nhau chân thành nhưng không bao giờ đến được với nhau bởi sự cấm cản giữa 2 bên gia đình, chia tay và ra đi trong nước mắt, suốt cuộc đời của chàng thanh niên Tony sẽ không bao giờ quên được cái ngày lần đầu gặp nhau định mệnh ấy.

1 thời gian dài sau đó chàng thanh niên Tony hồi phục sau vết thương lòng năm xưa, anh đem hết tình cảm của mình đem lòng yêu cô gái Cassandra Gillespie, nhưng số phận lại chà đạp anh 1 lần nữa khi Cassandra lại là con gái của 1 đối thủ khác của Horward.

Nỗi đau lặp lại khi Horward đã mắng mỏ rồi bắt Tony trở về Mỹ, không những thế Horward đã nói cho Tony biết 1 sự thật mà đây sẽ là điều thứ 2 anh sẽ không bao giờ trong cuộc đời mình, Cassandra chỉ nghe theo lời của cha mình tiếp cận Tony để moi về thông tin sự án của Horward, chính vì sự thật này Tony trải qua 1 cú Shock tinh thần vọ cùng tồi tệ, tạo tiền đề nghiện rượu của mình sao này, đây cũng là lần đầu tiên Tony biết mùi bị gái lừa tình là như thế nào.

NGÀY ĐỊNH MỆNH 15 THÁNG 3 IDES OF MARCH :

Ngày 15 tháng 3, Horward và Maria thiệt mạng trong 1 tai nạn xe hơi, đây không phải là tai nạn ngẫu nhiên mà là vụ ám sát chấn động có tính toán. Những cái tên được nêu ra như là hung thủ có động cơ nhất như V-Battalion, Roxxon và tổ chức Hydra, Nhưng tất cả những điều đó điều không phải sự thật.

Sự thật là từ rất lâu về trước, khi Horward gia nhập Brotherhood Of Shield, ông đã nói với Nathaniel Richards rằng sẽ giả chết bằng 1 tại nạn xe hơi để có thể ẩn danh thoát khỏi tai mắt của kẻ thù. Và để cho thế giới phải mãi mãi đi tìm câu trả lời cho ai là kẻ gây ra việc đó vốn dĩ không hề tồn tại.

KHẢ NĂNG VÀ SỨC MẠNH :

– SIÊU THIÊN TÀI :
Horward Stark là 1 thiên tài về lĩnh vực cơ khí kỹ thuật và điện. Liên tục tạo ra các công nghệ mới là thường xuyên nâng cấp cải thiện nó trở nên mạnh mẽ và hoàn hảo hơn. Chính trí tuệ siêu phàm và khả năng sáng tạo vũ khí tối tân của ông đã khiến cho ông có vô số kẻ thù, cũng như những kẻ khao khát tài năng mà ông có được. Khả năng đáng gờm nhất của Horward là ông có thể chế tạo ra các cỗ máy hủy diệt thảm sát hạng nặng to lớn, có thể hủy diệt thế giới nếu không cẩn thận, chính vì thế Horward mới giả chết để thế giới không phải vì 1 ngày đẹp trời nào đó, có kẻ xấu sẻ sử dụng công nghệ của ông để phát động chiến tranh.

– SIÊU KỸ SƯ :
Trong thời gian làm kỹ sư cho tổ chức S.H.I.E.L.D, Horward đã giúp họ chế tạo ra các chiến hạm bay trên trên trời mà sau này còn được gọi là Mẫu Hạm Bay Hellicarier, không những thế Horward còn giúp họ nâng cấp trang thiết bị quân sự trở nên tối tân hơn.

– THIÊN TÀI KINH DOANH :
Horward rất có khiếu kinh doanh, cùng với đó là sự uy tín khó ai sánh được. Ông có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác chỉ với việc diễn văn đánh thẳng vào thực tế, cùng với đó là đạo đức kinh doanh khiến cho việc làm ăn của Horward nhận được sự bảo trợ của các chính phủ đa quốc gia khắp1 thế giới.

– PHI CÔNG :
Horward được liệt vào danh sách những phi công giỏi nhất thế giới, khi từng làm phi công trong thế chiến thứ 2, cũng như tự thiết kế riêng cho mình các loại máy bay.

THÔNG TIN LINH TINH :

– Trong tập truyện Avengers Annual tập 9, tên đầy đủ của ông là Howard Anthony Stark.

Tuy nhiên trong Iron Man tập 322 cho biết tên đầy đủ của ông là Howard Walter Stark.

– Horward Stark từng là thành viên của tiểu đoàn V-Battalion

Xem thêm: Tiểu sử và sức mạnh của Iron Man A.K.A Tony Stark